HLV Park Hang-seo: 'Tuyển Việt Nam sẽ giữ trái tim nóng và cái đầu lạnh'

Minh Tân
Minh Tân
25/12/2021 21:16 GMT+7

Chiều nay 25.12, HLV Park Hang-seo và các học trò đã có buổi rèn quân với mục tiêu là quyết tạo nên cuộc lội ngược dòng trước tuyển Thái Lan trong trận đấu lượt về bán kết AFF Cup 2020.

HLV Park Hang-seo theo sát các học trò trong buổi tập

VFF

Ở trận lượt đi, may mắn đã không mỉm cười với tuyển Việt Nam khi để thua trước Thái Lan với tỷ số 0-2. Mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang-seo ở trận lượt về là ít nhất phải có được 2 bàn thắng để cân bằng tỷ số với “kình địch” Thái Lan. Nếu trong một ngày may mắn và có phong độ tốt, mục tiêu này của tuyển Việt Nam không phải là điều không thể xảy ra.

Tuyển Việt Nam tập luyện trong tinh thần quyết tâm rất cao

VFF

Sau trận lượt đi, HLV Park Hang-seo đã thừa nhận một số ý đồ chiến thuật của ông đã không được tuyển Việt Nam thực hiện thành công. Vì thế để chuẩn bị cho trận lượt về, ông chắc chắn sẽ có sự điều chỉnh. Dù trận lượt về sẽ là một áp lực rất lớn cho tuyển Việt Nam, nhưng ông Park vẫn hy vọng các học trò của mình sẽ giữ vững tinh thần và cách chơi. Công việc của ông và các cộng sự là chuẩn bị các phương án hiệu quả nhất cho trận lượt về.

Các thủ môn của tuyển Việt Nam

VFF

Trong buổi tập chiều nay, HLV Park Hang-seo cùng các cộng sự đã rèn giũa rất kỹ cho các cầu thủ về đấu pháp sẽ áp dụng cho trận tái đấu với tuyển Thái Lan. Đã quá hiểu về nhau cả về lối chơi lẫn con người, nên trận đấu ngày mai hứa hẹn sẽ là cuộc đấu cân não từ băng ghế huấn luyện cho đến những diễn biến quyết liệt giữa các cầu thủ trên sân.

Tuyển Việt Nam hy vọng sẽ có cuộc lội ngược dòng thành công

VFF

HLV Park Hang-seo cũng mong muốn các học trò khi vào sân thi đấu phải giữ được “trái tim nóng và cái đầu lạnh”. Dù kết quả chung cuộc thế nào thì đội tuyển Việt Nam vẫn phải thể hiện được tinh thần của "Những Chiến binh Sao vàng". Đó là cống hiến hết mình, tự lực, tự cường và không bao giờ từ bỏ. Trận bán kết lượt về giữa tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan sẽ diễn ra vào 19 giờ 30 tối mai (26.12) trên SVĐ quốc gia Singapore.

Tuyển bóng đá nữ Việt Namrút danh sách đi Tây Ban Nha tập huấn

Cũng trong chiều nay 25.12, HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung đã công bố danh sách 23 cầu thủ đi tập huấn Tây Ban Nha và tham dự VCK giải bóng đánữ châu Á 2022 diễn ra tại Ấn Độ vào trung tuần tháng 1 tới. Theo đó, 5 cầu thủ không nằm trong danh sách gồm: Hoàng Thị Loan, Đào Thị Kiều Oanh, Nguyễn Thị Liễu, Trần Thị Hải Linh và Nguyễn Thị Trúc Hương. Trong đó Hoàng Thị Loan và Nguyễn Thị Liễu là 2 cầu thủ không kịp hồi phục chấn thương để đi thi đấu cùng toàn đội. Theo kế hoạch, các cầu thủ nữ sẽ tiếp tục xỏ giày ra sân tập vào sáng mai 26.12 và sẽ lên đường sang Tây Ban Nha tập huấn vào đêm mai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.