Bị cầu thủ Thái Lan khiêu khích, tuyển Việt Nam quyết lấy lại những gì đã mất

24/12/2021 18:56 GMT+7

Ngay sau thất bại ở bán kết lượt đi AFF Cup , thầy Park nhanh chóng sốc lại tinh thần học trò. Các cầu thủ đều thể hiện sự quyết tâm cao độ cho lượt về mà theo một thành viên đội tuyển ‘anh em ai cũng thấy tự ái’.

Không buồn ủ rũ, không chán nản một cách thái quá bởi thua người Thái vào tối 23.12, đội tuyển Việt Nam đã biến ngày 24.12 thành ngày củng cố tâm lý để chuẩn bị cho cuộc lội dòng nước ngược ở bán kết lượt về. Thái độ cầu thủ được mô tả là rất bình tĩnh và chứa đựng tinh thần chiến đấu cao. Đội tuyển Việt Nam mổ xẻ lại nguyên nhân dẫn đến thất bại để khắc phục kịp thời khi trận tái đấu với Thái Lan đã rất cận kề.

Bunmathan là cầu thủ đã có hành vi xấu

VFF

Duy Mạnh bị trật khớp vai

AFP

Thông tin bên lề, thái độ của một cầu thủ Thái Lan sau trận bán kết lượt đi đã khiến ông Park và toàn đội rất bực mình. Khi Thái Lan ghi bàn, anh ta đã có hành động trêu ngươi, khiêu khích ban huấn luyện tuyển Việt Nam. Đây là cầu thủ mà trong trận đấu, cũng có hành vi phản cảm với cầu thủ Việt Nam. Lúc hết trận, cầu thủ Thái Lan này đã đi ngang qua chỗ tuyển Việt Nam đang chào khán giả trên khán đài và quay mặt lại lè lưỡi kiểu khiêu khích. Hành vi này càng khiến các cầu thủ phải càng muốn lấy lại những gì mình đã mất.

Công Phượng

AFP

Về yếu tố chuyên môn, ông Park đã khẳng định, một số ý đồ chiến thuật của ông đã không được tuyển Việt Nam thực hiện thành công. Vì thế để chuẩn bị cho trận lượt về, ông sẽ phải có sự điều chỉnh. Trước hết, chắc chắn sẽ có sự thay đổi về nhân sự khi Duy Mạnh sẽ không kịp khỏi chấn thương sau ca nắn khớp vai. Tiến Dũng cũng đang tích cực điều trị nhưng khả năng ra sân vẫn còn bỏ ngỏ.

Việt Nam thua Thái Lan chỗ nào, HLV Park phải làm gì để vượt qua bán kết AFF Cup?

Khán giả hồi hộp chờ đợi sự đột phá về mặt vận hành chiến thuật của tuyển Việt Nam bởi ở lượt đi, chúng ta đã bị Thái Lan bắt bài. Bình luận viên Ngô Quang Tùng thẳng thắn chỉ ra rằng, ban huấn luyện đã chọn cách tiếp cận trận đấu sai hoàn toàn. Khả năng xoay sở cá nhân trước sức ép dữ dội từ Thái Lan của cầu thủ Việt Nam cũng không tốt.

Còn theo cựu HLV tuyển nữ Việt Nam Steve Darby, đội Việt Nam đã vội vàng và bị tâm lý, bị cuốn vào lối chơi của đối thủ. Ở tình huống ngay đầu trận, Việt Nam đã bị hút hoàn toàn vào cánh trái, nơi Narubadin tổ chức phối hợp rất tốt. Bóng được chuyển hướng sang Theerathon Bunmathan, cầu thủ có pha chuyền xuyên tuyến cực hay cho Supachok áp sát khung thành Nguyên Mạnh. Tuyến tiền vệ của Việt Nam bị kéo giãn, từ đó không gian mở ra và chúng ta đã bị vỡ vụn sau bàn thua thứ 2.

HLV Polking đã phán đoán trước bài vở của đối phương nên đã chỉ đạo các trung vệ và hậu vệ bẻ gãy một vũ khí lợi hại là Văn Toàn. Hai hậu vệ biên Theerathon Bunmathan và Narubadin Weerawatnodom không còn dâng cao và chơi tự do như vòng bảng. Hai trung vệ Kritsada Kaman cùng Manuel Bihr cũng chủ động lùi về gần khung thành dẫn đến Văn Toàn không thể tận dụng các pha tăng tốc để đón bóng sau lưng đối thủ.

Tuyển Việt Nam vẫn còn 90 phút để sửa chữa sai lầm. Những cú sút xa gần vòng cấm địa hay đường chuyền chọc khe cho đồng đội của Quang Hải là điều mà chúng ta cần nhìn thấy nhiều hơn ở bán kết lượt về.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.