HLV Park Hang-seo: ‘Tôi mong nếu có cơ hội trọng tài hãy xem lại trận đấu này’

24/12/2021 08:03 GMT+7

HLV Park Hang-seo đề cập đến vấn đề gây bức xúc cho tuyển Việt Nam là cách điều hành của trọng tài.

HLV Polking đã bày tỏ niềm sung sướng tột độ khi đánh bại ông Park Hang-seo, nhưng cũng đủ tỉnh táo để phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu: “Mọi thứ vẫn còn ở phía trước, chúng tôi mới thắng lượt đi thôi. Còn lượt về nữa nên không thể chủ quan. Nếu như Thái Lan không đá hỏng phạt đền thì đã có được một chiến thắng mỹ mãn. Sự hoàn hảo chưa đến nhưng về tỷ số, tôi cho là tạm được. Sau khi ghi được 2 bàn ở hiệp 1, cầu thủ Thái Lan đã chơi chậm lại, tranh chấp nhiều hơn và chơi ít chạm để đề phòng khả năng phản công của Việt Nam.

Về góc độ nào đó, chúng tôi đã thành công. Chúng tôi còn 2 ngày để chuẩn bị và cải thiện những nhược điểm để không vấp sai lầm ở lượt về. Chúng tôi biết rằng mình còn một trận nữa. Trận đấu đó cũng như trận này. Rất quan trọng. Thái Lan có lợi thế dẫn trước 2 bàn, và chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục áp đặt lối chơi lên đối phương. Đây là cách mà Thái Lan đã thực hiện rất tốt trong hiệp 1 trận vừa qua. Tất nhiên, vào ngày 26.12, Thái Lan đá như thế nào, tôi không thể nói ngay ở đây được”.

HLV Park Hang-seo thất vọng về trọng tài trong trận bán kết lượt đi

AFP

Còn HLV Park Hang-seo đề cập đến vấn đề gây bức xúc cho tuyển Việt Nam là cách điều hành của trọng tài (TT). Họp báo sau trận, ông Park nói: “Vấn đề TT, tôi nghĩ là tôi không muốn nhắc đến nữa. Dù thua 0-2 nhưng các cầu thủ Việt Nam đã nỗ lực hết sức. Còn các quyết định của TT, chỉ anh ta biết rõ nhất. Tôi mong nếu có cơ hội thì anh ta hãy xem lại trận đấu này. Tôi nói thật, có lẽ cũng phải kiến nghị về TT. Không thể để tình trạng như vậy xảy ra. VAR đã được áp dụng ở nhiều giải đấu lớn. AFF Cup năm nay chưa có thì lần sau nên có”.

Trở lại với trận thua, ông Park giãi bày: “Chúng tôi với Thái Lan luôn là kỳ phùng địch thủ, cả hai đều bị tâm lý. Có điều hơi tiếc là bàn thua đầu quá sớm và dễ, chứ tôi nghĩ các cầu thủ đều nỗ lực hết sức. Còn đánh giá về Văn Thanh, Hồng Duy thì 2 bạn đó đã làm tốt công việc của mình, tất nhiên có sai sót nhưng trong bóng đá những sai sót như vậy thường thấy thôi. Theo tôi biết ở Việt Nam báo chí cũng có nói về các vấn đề dùng cầu thủ ở tuyển. Thái Lan trong trận gặp Singapore, họ giữ sức các cầu thủ trụ cột, đưa cầu thủ dự bị vào đá. Họ được tích lũy tốt hơn, nhưng các bạn thấy ở hiệp 2, chúng tôi chơi tốt hơn. Tôi đưa Văn Toàn, Công Phượng vào vì dự tính đánh cánh phải vì tôi cho rằng có khoảng trống nhưng không thực hiện được. Việc thua 2 bàn sớm là một bất lợi lớn.

Việt Nam và Thái Lan còn trận lượt về. 2 bàn thì chúng tôi có thể lật ngược được. Khi cầu thủ ổn định thì tôi sẽ trao đổi với họ, sắp xếp lại một số vấn đề. Chúng tôi sẵn sàng đưa trận đấu về 0 điểm. Sau trận, cầu thủ mệt rồi nên tạm không nói gì nhiều. Chúng tôi sẽ tiếp tục sắp xếp bổ sung làm sao lấy lại được bầu không khí tốt nhất trong đội”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.