Tuyển Việt Nam: Muốn thắng Thái Lan, trước tiên bịt lỗ rò hàng thủ

24/12/2021 16:06 GMT+7

Trung vệ Duy Mạnh chia tay sớm AFF Cup để lại cho HLV Park Hang-seo những rủi ro trong việc ổn định hàng thủ, điều kiện tiên quyết để tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan.

Đỗ Duy Mạnh bị chấn thương nặng và phải rời sân sớm sau tình huống phạm lỗi kín của Supachai ở cuối trận bán kết tuyển Việt Nam thua Thái Lan ở lượt đi AFF Cup 2020. Sau đó, HLV Park Hang-seo tung Phạm Xuân Mạnh vào thay.

Đó là một quyết định thoạt nhiên rất bất ngờ, khi Xuân Mạnh vốn là một cầu thủ thiên về chạy cánh trong khi danh sách đăng ký còn 2 trung vệ khác là Thanh Bình và Việt Anh.

Có lẽ ông Park thận trọng, vì câu chuyện buồn của Thanh Bình trong trận gặp Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, khi cầu thủ trẻ này vào sân non kinh nghiệm đã khiến chúng ta vuột mất ít nhất 1 trận hòa.

Duy Mạnh trong một pha tranh bóng lăn xả

AFP

Nhưng điều này đặt ra cho tuyển Việt Nam bài toán về độ rủi ro, khi Duy Mạnh bị trật khớp vai và phải nói lời chia tay sớm AFF Cup 2020. Cũng cần nhắc lại ở trận gặp Thái Lan, một trung vệ khác là Bùi Tiến Dũng đã phải ngồi khán đài.

Tiến Dũng đã bị chấn thương sau trận thắng Campuchia 4-0 và ông Park buộc phải cất anh để tránh mạo hiểm có thể khiến chấn thương nặng hơn. Rất may là kết quả kiểm tra cho thấy Dũng "Tư" có khả năng kịp trở lại ở trận lượt về.

Nếu đội trưởng CLB Viettel hồi phục đúng tiến độ, HLV Park Hang-seo sẽ có đủ 3 trung vệ gồm Ngọc Hải, Thành Chung và Bùi Tiến Dũng. Khi đó, Thành Chung sẽ đá lệch phải, trả vị trí trung vệ dập lệch trái cho Tiến Dũng.

Ngọc Hải và Hoàng Đức trong một pha tham gia phòng ngự

AFP

Tuy nhiên, rủi ro ở hàng thủ tuyển Việt Nam vẫn rất cao vì chắc chắn 90 phút sắp tới với tuyển Thái Lan sẽ không khoan nhượng, khi cả 2 đội đều không cho phép mình lùi bước, lăn xả nhất có thể. Việc Thanh Bình, Việt Anh quá thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao khiến đội tuyển có quá ít lực lượng dự phòng trước nguy cơ chấn thương, thẻ phạt.

Một cái tên khác có thể được nhắc đến là Hồ Tấn Tài - một hậu vệ phải nhưng có thể hình rất tốt (1m80) và từng được ông Park sắp đá trung vệ từ cấp độ U.23 đến đội tuyển quốc gia.

Hồng Duy đi bóng trước cầu thủ Thái Lan

VFF

Trong trường hợp khẩn cấp, Tấn Tài hoàn toàn có thể lui về đá trung vệ lệch phải, như anh từng làm trong một số khoảnh khắc để nhường biên phải cho đội trưởng Quế Ngọc Hải lên tham gia tấn công và tạt bóng.

Điều này sẽ liên quan đến tính toán của HLV Park Hang-seo ở trận tới, liệu có sử dụng Tấn Tài bên biên phải từ đầu hay không, để biên trái trở thành sự cạnh tranh giữa Văn Thanh và Hồng Duy.

Trong trường hợp nào đi chăng nữa, thì rất may là chúng ta có sự xuất hiện của mẫu cầu thủ đa năng như Phạm Xuân Mạnh. Anh chàng có biệt danh "Kalou xứ Nghệ" có thể chơi tốt ở cả 2 biên lẫn trung vệ, thậm chí khi cần đá mọi vị trí trên hàng tiền vệ.

Thành Chung khả năng cao tiếp tục đá chính trận tới

AFP

Sự đa năng của Xuân Mạnh giúp tuyển Việt Nam linh hoạt hơn trong những sự lựa chọn ở hàng thủ cho trận đấu quan trọng với tuyển Thái Lan sắp tới. Ông Park từng cho Xuân Mạnh đá trung vệ ở 2 trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam cuối năm 2020.

Nhìn cách phản công sắc bén của Thái Lan ở trận đấu trước có thể hiểu tính toán này của ông Park. Tuyển Việt Nam cần những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, tinh quái và mạnh mẽ để đối đầu Chanathip hay Dangda.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.