Ông Park và tuyển Việt Nam càng không được sốt ruột trận lượt về với Thái Lan

24/12/2021 13:19 GMT+7

HLV Park Hang-seo có rất nhiều điều để nói với toàn đội sau cú sụp đổ bất ngờ trong hiệp 1 trận gặp Thái Lan. Rõ ràng, tuyển Việt Nam cần cách tiếp cận tỉnh táo hơn ở lượt về.

Mở đầu phần họp báo sau thất bại 0-2 trước Thái Lan, HLV Park Hang-seo cho biết: "Vấn đề trọng tài, nói thật lúc này tôi không muốn nhắc đến. Hôm nay tuyển Việt Nam thua 0-2 nhưng các cầu thủ đã cố gắng hết sức. Riêng về trọng tài, tôi hy vọng nếu anh ấy có thể hãy xem lại trận đấu".

HLV Park Hang-seo muốn than trời vì trọng tài

AFP

Rõ ràng trọng tài là một nhân tố được nhắc đến rất nhiều sau trận thua 0-2 vừa qua. Nhưng phải thừa nhận là tuyển Việt Nam đã thua trước tiên vì không có sự chuẩn bị tốt cả về chiến thuật lẫn tâm lý ở trận cầu then chốt này.

Việt Nam thua Thái Lan chỗ nào, HLV Park phải làm gì để vượt qua bán kết AFF Cup?

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng: "Phong độ tuyển Việt Nam ở giải đấu này không tốt, thấy rõ trong 2 trận đấu khó khăn với Indonesia và Campuchia. Giải đấu này, chúng ta sút rất nhiều nhưng tỷ lệ ghi bàn lại không cao.

Điều này một phần đến từ thể lực và tâm lý các cầu thủ có phần bị căng thẳng, sau một thời gian dài nửa năm trời ăn ở tập trung tập luyện và thi đấu trong điều kiện bong bóng.

Việc chúng ta có đến 30 phút cuối trước Campuchia mà không ghi thêm bàn thắng nào cho thấy nhiều điều. Rõ ràng, các chân sút như Tiến Linh, Công Phượng, Văn Toàn sẽ cần phải nỗ lực hơn nữa".

Tuấn Anh trong cuộc tranh chấp với Yooyen

AFP

Nhưng trước mặt tuyển Việt Nam không chỉ toàn khó khăn, khi chúng ta đã có hiệp 2 tốt buộc người Thái phải lùi sâu về phòng ngự và chờ phản công nhưng bất thành.

Tinh thần chiến đấu lăn xả của Đức Chinh, Tiến Linh và Văn Đức đã giúp tạo ra rất nhiều cơ hội. Quang Hải đã có thể có bàn thắng sau 2 cú sút dội khung thành và tuyển Việt Nam còn có 1 quả phạt đền bị bỏ qua gây tranh cãi.

Báo chí quốc tế tiếc nuối khi Việt Nam thua Thái Lan ở bán kết AFF Cup

Thậm chí, các con số cho thấy trong hiệp 2 trận gặp Thái Lan thì tuyển Việt Nam đã tạo ra số cơ hội và số cú dứt điểm vượt trội hơn nhiều cả trận gặp Indonesia.

Quế Ngọc Hải trong một pha lên tham gia tấn công

AFP

Điều đó cho thấy người Thái vẫn có điểm yếu và không giỏi co mình chịu đấm. Quan trọng là thầy trò HLV Park Hang-seo phải như một võ sĩ khôn ngoan, biết cách điều chỉnh bước chân từ từ dồn đối thủ vào góc võ đài rồi ra đòn.

Để làm được điều đó, tuyển Việt Nam phải xác định một cách rõ ràng là nhập cuộc hứng khởi, dâng đội hình pressing tầm cao và chơi tấn công đối thủ. Nếu buộc người Thái bỏ lối chơi tấn công sở trường để co về phòng ngự thì chúng ta thành công một nửa.

Nửa còn lại sẽ là sự tỉnh táo và cân bằng làm sao không cho đối thủ cơ hội đoạt bóng và phản công nhanh như hiệp 1 trận lượt đi, song song đó là sự lạnh lùng và quyết đoán trong những pha xử lý cuối cùng trong khu vực cấm địa.

Người hâm mộ đang kỳ vọng cái duyên ghi bàn của Tiến Linh

AFF

Dù muốn hay không thì mỗi pha tấn công tối đa chỉ có thể tạo ra một bàn thắng. Do vậy các cầu thủ phải thật chắt chiu các cơ hội, đưa ra các quyết định dựa trên tinh thần đồng đội, sự tin tưởng và đồng lòng với nhau.

Lịch sử AFF Cup ghi nhận chưa đội bóng nào để thua 2 bàn ở lượt đi lại có thể lội ngược dòng ở lượt về. Nhưng giải năm nay đã bãi bỏ yếu tố bàn thắng sân khách và pha cứu nguy trước chấm 11m của Nguyên Mạnh đã gieo cho chúng ta hy vọng.

Những tính toán về việc sử dụng ai trước, ai sau trong số Tiến Linh, Đức Chinh, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Đức... sẽ chờ quyết định cuối cùng của HLV Park Hang-seo.

Chắc chắn một điều, chúng ta có thể kỳ vọng tuyển Việt Nam sẽ thể hiện một bộ mặt khác sau hiệp 2 đã chơi ấn tượng trước đối thủ truyền kiếp. Miễn không sốt ruột để bị sa đà vào trò khiêu khích của đối thủ, cơ hội vẫn trong tay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.