Trọng tài không rút thẻ đỏ cho thủ môn Thái khi cản Văn Toàn, đúng hay sai?

23/12/2021 21:05 GMT+7

Cách điều hành của trọng tài Saoud Al-Adba trong trận bán kết lượt đi AFF Cup giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan vào tối 23.12 gây ra nhiều tranh cãi.

Trước khi nói về trọng tài, nên điểm lại vài nét về hiệp 1 trận đấu bán kết này. Đúng là bóng đá Thái Lan có sút kém về mặt thành tích so với Việt Nam trong mấy năm vừa qua. Nhưng khi quay lại với AFF Cup 2020, người Thái đang trở lại là chính mình.

Một tình huống nóng

VFF

Trọng tài Adba gây tranh cãi

VFF

Đội tuyển Việt Nam không còn là ẩn số cũng như bất ngờ với Thái Lan nữa. HLV Polking đã giúp Thái Lan chơi gắn kết hơn so với thời ông Nishino. Thái Lan đã ý thức được việc phải tập trung và đoàn kết hơn để đánh bại Việt Nam và lấy lại ngôi vương tại Đông Nam Á. Hai bàn thắng ở hiệp 1 của Thái Lan đã thể hiện rõ đối thủ có chiều sâu đội hình hơn hẳn tuyển Việt Nam.

Ngoài những lỗi khách quan (Hồng Duy vấp ngã) dẫn đến pha làm bàn quá dễ dàng của Chanathip, hệ thống phòng ngự tuyển Việt Nam đã phá sản trước lối đá rất chặt chẽ của Thái Lan. Chúng ta đã không thể đứng vững trước một đối thủ hay từ cá nhân cho đến vận hành chiến thuật.

Quang Hải bị đánh vào mặt

VFF

Tuy nhiên, một nhân vật khác cũng đáng được nhắc đến ở hiệp 1. Trọng tài Adba đã khá nặng tay khi dành cho Tuấn Anh một thẻ vàng ở đầu hiệp dù pha phạm lỗi của anh không đáng phải nhận thẻ. Nhưng ông Adba trình độ non kém hay không thì chưa biết hoặc có ý đồ thiên vị Thái Lan hay không thì cũng chưa dám kết luận nhưng đã có vài tình huống khiến cầu thủ Việt Nam bị ức chế. Điển hình là cú giật cùi chỏ của Bunmathan vào mặt Quang Hải nhưng trợ lý trọng tài cũng cho qua, trọng tài chính cũng cho qua. Nếu có VAR, chắc chắn Bunmathan sẽ nhận ít nhất một thẻ vàng.

Thủ môn Chatchai xông ra ngoài vòng cấm ngăn cản tình huống tấn công của Văn Toàn

AFP

Ở tình huống thủ môn Chatchai xông ra ngoài vòng cấm ngăn cản tình huống tấn công của Văn Toàn, trọng tài Adba rút thẻ vàng. Quyết định này sai hay đúng? Báo Thanh Niên đã hỏi một số trọng tài có uy tín tại Việt Nam và ông Đoàn Phú Tấn – Cựu giảng viên trọng tài, cựu giám sát trọng tài tại V-League đều có chung nhận định, riêng quyết định này của ông Adba lại đúng. Tại sao vậy?

Ông Đoàn Phú Tấn giải thích: “Ở pha phạm lỗi này, bóng đã đi sát đường biên, không phải là cơ hội ghi bàn rõ rệt nên trọng tài rút thẻ vàng là đúng”. Một cựu trọng tài khác cho biết, đây chỉ là cơ hội ghi bàn có triển vọng, khoảng cách đến khung thành còn khá xa nên trọng tài không thể rút thẻ đỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.