Báo chí Đức lại kêu gọi sa thải HLV Joachim Loew

Giang Lao
Giang Lao
14/10/2018 18:19 GMT+7

Chứng kiến tuyển Đức tiếp tục đà sa sút kể từ cú sốc bị loại ngay vòng bảng World Cup 2018 đến giờ vẫn chưa thấy dấu hiệu gì hồi phục, báo chí Đức lại kêu gọi phải sớm sa thải HLV Loew sau trận thua sốc hơn trước Hà Lan 0-3 rạng sáng 14.10.

Cách đây không lâu, cựu danh thủ Michael Ballack cho biết: “Tôi hoàn toàn kinh ngạc khi ông Loew vẫn còn làm HLV tuyển Đức”. Thật vậy, trận thua Hà Lan tại lượt thứ 2 bảng 1 nhóm A giải UEFA Nations League đã làm bùng nổ trở lại vấn đề LĐBĐ Đức có cần giữ chân HLV Loew thêm nữa hay không bất chấp đã gia hạn hợp đồng đến World Cup 2022.

Tính trong 10 trận trở lại đây, tuyển Đức đã thua tới 6 trận, không chỉ bị loại sớm khỏi World Cup 2018 mà trong 3 trận liên tiếp gần đây (ở các giải chính thức) họ đều không ghi được bàn nào.

Cụ thể là thua Hàn Quốc 0-2, mới đây hòa Pháp 0-0 và giờ thua cả Hà Lan 0-3 đang trong cơn khủng hoảng nhân lực. Tuyển Đức chỉ thắng 1 trận kể từ sau World Cup là trước Peru 2-1 ở trận giao hữu quốc tế.

Sự cố của HLV Loew sau World Cup là để ngôi sao tiền vệ kiến tạo Mesut Oezil chia tay đội tuyển, thiếu hẳn một thủ lĩnh giữa sân trong khi các tài năng trẻ như Julian Draxler hay Leroy Sane thì phập phù. Hàng công tuyển Đức với Timo Werner và Thomas Muller hoàn toàn sa sút kể từ World Cup.

Sau trận thua Hà Lan, ông Loew nói: “Tuyển Đức đã đánh mất niềm tin. Chúng tôi chơi cũng rất thiếu sự tự tin, và vì thế dù sở hữu bóng nhiều nhưng không thể chuyển các đường chuyền thành cơ hội”.

Tuyển Đức hoàn toàn đánh mất chính mình kể từ World Cup 2018 đến nay AFP

Ngoài ra, ông Loew cũng đặt câu hỏi: “Tại sao chúng tôi không ghi bàn?. Đây là câu hỏi rất khó trả lời lúc này. Chúng tôi có nhiều cơ hội rõ ràng. Nhưng sau khi bị thua 0-1, chúng tôi đã không có phản ứng nào tích cực. Và sau đó là để thua thêm 2 bàn nữa trong vòng 10 phút cuối trận thì thật khó chấp nhận. Rõ ràng, mọi thứ không được tốt lắm”.

Cũng theo ông Loew, sắp tới đây ông sẽ phải xem xét lại mọi thứ để củng cố lại tuyển Đức.

Tuy nhiên, hiện nay sức ép đòi HLV Loew ra đi rất lớn từ báo chí Đức. Tờ DW nói thẳng: “Ông Loew phải ra đi hoặc bị sa thải. Tuyển Đức thiếu niềm tin, và hoàn toàn mất sức sống vốn có của nó. Nếu kéo dài, đó là một cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.