Hầu như tất cả các báo lớn của Mỹ hôm qua đều đồng loạt đăng bài nói về chuyến đi. Tờ Los Angeles Times, một trong những tờ lớn nhất ở miền Tây dưới nhan đề Thủ tướng Việt Nam sẽ đối thoại với doanh nhân Mỹ dẫn lời Thủ tướng Phan Văn Khải nói: “Chúng tôi hy vọng rằng Tổng thống Bush và Chính phủ Hoa Kỳ sẽ bày tỏ sự ủng hộ của họ trong việc Việt Nam gia nhập WTO càng sớm càng tốt”.
Tờ San Jose Mercury, ấn bản lớn nhất tại vùng San Francisco, nơi có đông đảo cộng đồng người Việt sinh sống, đánh giá chuyến đi của thủ tướng Việt Nam là “một bước đi lịch sử”. Tờ này điểm lại quan hệ lịch sử hai nước bắt đầu từ năm 1995 khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, và cho rằng “10 năm sau, vào đầu tuần này, một vòng tròn được khép kín khi Thủ tướng Việt Nam sẽ gặp Tổng thống Bush tại Phòng Bầu dục”. Tờ San Jose Mercury trích dẫn lời nhận xét của giáo sư Frederick Brown thuộc đại học Johns Hopkins: “Đây thật sự là một sự kiện đặc biệt đối với tất cả chúng tôi, những người tham gia cuộc chiến Việt Nam trước 1975, nó cho thấy nước Mỹ đã thay đổi đến nhường nào. Hơn thế nữa, Việt Nam cho thấy họ đã tiến xa đến đâu”. Tờ này liệt kê những thay đổi to lớn của Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế và thông tin: “Lần này đến Hoa Kỳ, Thủ tướng Việt Nam đã đem theo đông đảo các doanh nghiệp để làm ăn với Hoa Kỳ”. Trích dẫn lời bà Virginia Foote, chủ tịch Hội đồng Thương mại Mỹ - Việt, San Jose Mercury viết: “Hàng loạt các công ty và các đối tác Việt Nam sẽ có mặt ở đây, phần lớn trong số đó sẽ tìm kiếm cơ hội làm ăn tại thị trường Mỹ, số khác tìm các đối tác đầu tư cho các ngành công nghiệp của mình”.
|
Củng cố mối quan hệ sẽ giúp Hoa Kỳ không còn hiểu lầm như các vụ kiện bán phá giá thủy sản vừa qua - (ảnh: Đ.N.Thạch) |
“Hoa Kỳ đã trở thành bạn hàng lớn của Việt Nam kể từ khi quan hệ ngoại giao được thiết lập cách đây 10 năm, với thương mại hai chiều đạt 6,4 tỉ USD vào năm ngoái. Đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam cũng tăng 27% mỗi năm kể từ khi thực hiện Hiệp định thương mại hồi năm 2001”. Đó là những đánh giá của báo Arizona Daily Star số ra ngày 19.6 trong bài viết Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Việt Nam mở ra hy vọng hợp tác thương mại. Báo Knight Ridder nhắc lại cuộc gặp giữa Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đức Lương và Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton tại Hội nghị thượng đỉnh Thiên niên kỷ của LHQ ở New York năm 2000 và chuyến thăm Việt Nam của ông Clinton sau đó để khẳng định rằng quan hệ giữa hai nước đang tiến những bước vững chắc. “Quan hệ giữa hai quốc gia từng là kẻ thù của nhau đã có những thay đổi ngoạn mục chỉ sau 10 năm kể từ khi quan hệ ngoại giao được chính thức thiết lập. Việt Nam đã mở cửa nền kinh tế với lượng hàng xuất khẩu tăng mạnh, tăng trưởng GDP bình quân trên 7% một phần nhờ vào quan hệ làm ăn với Hoa Kỳ”, Đài phát thanh VOA nhận xét và cho biết người phát ngôn Lou Latner của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội nói rằng chuyến đi của Thủ tướng Phan Văn Khải là nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác trong kinh tế giữa hai nước. “Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Chúng tôi tự hào về điều đó và hướng tới việc xây dựng một sự hợp tác lớn hơn”, ông Latner khẳng định với VOA. Khi được hỏi về quá khứ chiến tranh giữa hai nước, ông Latner nói: “Mâu thuẫn đã nhạt dần. Mọi thứ nếu chưa hoàn toàn bị chôn vùi thì cũng đã trở thành quá khứ. Chúng tôi cố gắng có một cái nhìn đầy thực tế để hướng về tương lai”. Báo Seattle Post-Intelligencer cho biết giới cựu chiến binh Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam và các nhà doanh nghiệp đã lên tiếng chào đón chuyến thăm của Thủ tướng Phan Văn Khải. “Chúng tôi muốn thấy đất nước mà chúng tôi từng gây chiến hôm nay đang phát triển và trở thành một quốc gia quan trọng”, ông William Richards thuộc tổ chức Cựu chiến binh hữu nghị với Việt Nam có trụ sở tại Washington DC nói.
|
Người Mỹ kỳ vọng gì về chuyến đi của Thủ tướng Phan Văn Khải?
Xuân Danh |
Xuân Danh - Đỗ Hùng
(tổng hợp)




Bình luận (0)