Báo chí phải có tính thời sự cao, phong phú, hấp dẫn, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu thông tin của nhân dân (*)

13/08/2005 22:06 GMT+7

Bế mạc Đại hội VIII Hội Nhà báo Việt Nam Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần VIII: Các nhà báo hiến kế (Trích phát biểu của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tại Đại hội lần thứ VIII Hội Nhà báo Việt Nam) "… Đảng và Nhà nước ta luôn luôn dành cho báo chí sự quan tâm sâu sắc, ủng hộ và tạo các điều kiện thuận lợi cho sự phát triển chung của cả hệ thống báo chí cũng như cho mỗi cơ quan báo chí, cho các nhà báo phát huy năng lực nghề nghiệp, hoạt động sáng tạo gắn liền với trách nhiệm công dân, phục vụ và cống hiến nhiều nhất cho xã hội.

Sự quan tâm, ủng hộ ấy dựa trên cơ sở nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của báo chí trong đời sống xã hội và trong sự nghiệp cách mạng. Đồng thời, Đảng và Nhà nước cũng mong muốn và yêu cầu giới báo chí và Hội Nhà báo Việt Nam phải nỗ lực để hoàn thành tốt hơn nữa trách nhiệm của mình, đóng góp xứng đáng hơn nữa vào sự nghiệp chung. Những yêu cầu ấy đã được thể hiện rõ trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về báo chí và công tác của Hội Nhà báo Việt Nam. Nhân dịp này, tôi muốn nhấn mạnh thêm một số vấn đề mà các đồng chí cần đặc biệt quan tâm khi thảo luận để đề ra và triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác của Hội trong nhiệm kỳ mới.

Trước hết, cần quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm chỉ đạo là phát triển đi đôi với quản lý để nâng cao chất lượng và hiệu quả của báo chí đối với xã hội. Phát triển báo chí cần phải bảo đảm cả số lượng, chất lượng nội dung, công nghệ, sự hợp lý về loại hình trong hệ thống, đáp ứng tốt nhất những yêu cầu nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, giải trí của nhân dân, phục vụ tích cực việc thực hiện đường lối và các chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Báo chí phải tác động tích cực và có hiệu quả vào việc hình thành bản lĩnh, trí tuệ, tâm hồn, khí phách con người Việt Nam trong thời kỳ mới, hình thành dư luận xã hội lành mạnh góp phần cổ vũ sức mạnh toàn dân tộc thực hiện các nhiệm vụ cách mạng.

Phấn đấu để toàn bộ nội dung thông tin trên hệ thống báo chí nước ta có tính thời sự cao, phong phú, đa dạng, ngày càng hấp dẫn, đáp ứng ngày càng tốt những nhu cầu thông tin luôn mở rộng, phát triển của nhân dân. Kiên quyết loại bỏ những thông tin ảnh hưởng xấu đến đời sống văn hóa, chính trị, kinh tế của đất nước. Làm cho báo chí thực sự trở thành một diễn đàn rộng rãi, giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, tự cường, những giá trị văn hóa tiến bộ, hiện đại, giàu bản sắc dân tộc, nâng cao trình độ dân trí, động viên, cổ vũ, tổ chức cho các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nâng cao hơn nữa chất lượng ngôn luận trên báo chí, làm cho báo chí vững vàng và sắc sảo hơn trong việc bình luận, phân tích, nhận định, hướng dẫn nhận thức, dư luận xã hội trước những sự kiện lớn trong nước cũng như trên thế giới, thực sự nâng cao tính chiến đấu, chủ động phê phán những luận điệu phản động, những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, nâng cao năng lực chuyên môn cho những người làm báo không chỉ là một vấn đề cấp bách, mà còn là nhiệm vụ thường xuyên của Hội Nhà báo cùng các cơ quan báo chí cả nước nhằm xây dựng đội ngũ những người làm báo trung thành với sự nghiệp của dân tộc, của Đảng và nhân dân, có đạo đức trong sáng, có nghiệp vụ giỏi để xây dựng, phát triển nền báo chí có chất lượng cao, đóng góp có hiệu quả vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc…”.

(*) tít do Thanh Niên đặt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.