Báo chí Tây Ban Nha: 'La Roja có lý do để lo sợ tuyển Ý'

Giang Lao
Giang Lao
04/07/2021 14:39 GMT+7

Dù đội nhà vào bán kết EURO 2020 , nhưng tờ Marca vẫn đặt sự nghi ngờ: ‘Tại sao tuyển Tây Ban Nha nên lo sợ trước tuyển Ý?’, đối thủ mà họ đã thắng tới 4-0 trong trận chung kết năm 2012.

Tờ Marca có trụ sở ở Madrid không ngại ngần đánh giá một cách thẳng thắn: “Tuyển Ý đang có tất cả những thứ mà tuyển Tây Ban Nha chưa có, đó là một tập thể gắn kết, hiệu quả và lối chơi thì không thể chê vào đâu được. HLV Roberto Mancini đã tạo nên một tuyển Ý hoàn thiện và mạnh nhất châu Âu hiện nay”.

Đội tuyển Ý nhận hung tin trước trận bán kết Euro 2020 với Tây Ban Nha

Trước khi EURO 2020 khởi tranh, tờ Marca từng có bài viết nhận định: “Tuyển Ý sẽ là đội bóng đáng xem nhất”. Nay những gì tờ báo này dự đoán đều trở thành sự thật, khi Azzurri đang là đội bóng thi đấu gây ấn tượng nhất, toàn thắng các trận từ vòng bảng đến vòng 1/8 và tứ kết đã loại luôn tuyển Bỉ đang xếp số 1 trên bảng xếp hạng FIFA. Chuỗi thành tích này giúp tuyển Ý đang sở hữu kỷ lục bất bại dài nhất trong lịch sử của mình (32 trận).
Vậy điều gì đã giúp tuyển Ý thi đấu thuyết phục đến vậy? Và lý do tại sao La Roja - biệt danh của tuyển Tây Ban Nha - nên lo sợ khi đối đầu với Azzurri ở trận bán kết EURO 2020 trên sân Wembley lúc 2 giờ rạng sáng 7.7?

Verratti (phải) và Nicolo Barella là những nhân tố xuất sắc ở hàng tiền vệ tuyển Ý

AFP

Theo tờ Marca: “Sức mạnh của tuyển Ý nằm ở hàng tiền vệ với bộ ba Jorginho, Marco Verratti và Nicolo Barella. Chưa kể, thêm Manuel Locatelli sẵn sàng thay thế để tạo ra đột biến khi cần.
Vì vậy, để đối chọi lại tuyển Ý ở khu vực này, hàng tiền vệ tuyển Tây Ban Nha phải thi đấu với một sự sáng tạo và đạt phong độ tốt nhất mới có thể làm thay đổi tình hình. Nếu mọi thứ vẫn thiếu sự đột phá như các trận vừa qua thì thật khó có hy vọng”.
Không chỉ ở khu vực giữa sân, tờ Marca còn đánh giá hàng công của tuyển Ý là vô cùng đáng sợ và đa dạng, với các cầu thủ rất nhạy bén ghi bàn như Ciro Immobile, Federico Chiesa và Domenico Berardi, hay Lorenzo Insigne luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc. Ở hàng thủ tuyển Ý với cặp trung vệ kỳ cựu Chiellini và Bonucci cùng thủ môn Donnarumma cũng là một thành trì vững chắc.

Federico Chiesa (14), sẵn sàng ghi bàn mỗi khi được tung vào sân

AFP

Trước một tuyển Ý hừng hực và sắc bén đến lạnh lùng như vậy, tuyển Tây Ban Nha lại là một hình ảnh đối lập vì lối chơi đến giờ vẫn hết sức rườm rà thiếu tính đột phá.
Lạ lùng nhất, La Roja đang là đội ghi nhiều bàn nhất ở EURO 2020 (12 bàn), hơn tuyển Ý và Đan Mạch (ghi 11 bàn), nhưng các tiền đạo của họ lại luôn bị đánh giá thấp, trong đó đáng chú ý nhất là Morata (dù ghi được 2 bàn) vẫn bị gọi là “chân gỗ” do phung phí nhiều cơ hội và thi đấu thiếu ấn tượng. 

Tiền đạo Morata (phải) đã ghi 2 bàn cho tuyển Tây Ban Nha, nhưng vẫn chưa tạo được niềm tin

AFP

Tờ Marca đánh giá hành trình của tuyển Tây Ban Nha vào đến bán kết không có gì thực sự nổi bật, họ chỉ thắng Thụy Sĩ sau loạt sút luân lưu ở tứ kết. Trong khi trước đó trải qua 90 phút hỗn loạn khi gặp Croatia ở vòng 1/8 và chỉ đi tiếp sau hiệp phụ, còn ở vòng bảng họ phải cật lực đến trận cuối khi vượt qua được Slovakia 5-0 mới chắc đi tiếp.
Do đó, tuyển Tây Ban Nha có lý lo để lo sợ trước tuyển Ý hiện đang quá mạnh, theo tờ Marca.

Bản tin Euro 4.7: Kane ghi 2 bàn đưa Anh vào bán kết gặp Đan Mạch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.