Báo chí Thái Lan: Muốn thắng được U.23 Việt Nam, 'Voi chiến' phải chơi hay hơn

26/02/2022 09:34 GMT+7

Tờ TrueID phân tích thực lực hai đội và cho rằng nếu muốn thắng được U.23 Việt Nam, các cầu thủ trẻ Thái Lan phải chơi hay hơn.

U.23 Thái Lan phải chơi tốt hơn mới có thể đánh bại Việt Nam

chụp màn hình

Thái Lan đã giành quyền vào chung kết Giải U.23 Đông Nam Á sau chiến thắng 2-0 trước U.23 Lào. Dù thắng trận, nhưng HLV trưởng U.23 Thái Lan Salvador Valero Garcia không thật sự hài lòng vì ông cho rằng các cầu thủ chơi không tốt như sự kỳ vọng.

U.23 Việt Nam thể hiện bản lĩnh nhà vô địch trước Thái Lan thế nào?

Tờ TrueID đưa ra phân tích: “Nếu cả hai đội đều ở trong tình trạng hoàn hảo, không có cầu thủ vắng mặt vì Covid-19, phải thừa nhận rằng đàn voi chiến thua kém Việt Nam. Đặc biệt, các cầu thủ Thái ở độ tuổi 19 nên khó sánh với đội hình 21 tuổi của U.23 Việt Nam.

Thái Lan vượt qua Lào nhẹ nhàng ở bán kết

AFF

Tuy nhiên, với tình huống U.23 Việt Nam gặp khó khăn về nhân sự khiến bức tranh tổng thể của U.23 Thái Lan vượt trội. Tất nhiên, yếu tố quan trọng nhất là “sự sẵn sàng của đàn voi chiến", khi đối đầu với đối thủ thiếu hụt lực lượng và đội hình chấp vá với những cầu thủ mới được tăng cường. Ngoài ra, đối thủ Việt Nam cũng vừa trải qua trận đấu kéo dài 120 phút vất vả nên ảnh hưởng nhiều đến thể lực. Vì thế, U.23 Việt Nam sẽ gặp khó khăn nếu Thái Lan chơi nhanh để phá thể lực”.

Cuối cùng, tờ TrueID kết luận rằng, dù hơn Việt Nam về lực lượng và thể lực, nhưng muốn đoạt chức vô địch U.23 Thái Lan cần phải chơi tốt hơn so với chính họ ở vòng bảng và trận bán kết.

Dụng Quang Nho (6) chắc chắn góp mặt trận chung kết

Vương anh

Tờ Thairath cũng đưa thông tin U.23 Việt Nam sẽ có thêm 4 cầu thủ chất lượng do vừa khỏi Covid-19 nên sẽ mạnh lên rất nhiều. Vì thế, trận chung kết sẽ là trận đấu khó khăn với U.23 Thái Lan bởi U.23 Việt Nam lên tinh thần khi có hơn 2 cầu thủ trên băng ghế dự bị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.