Báo chí Trung Quốc dự báo HCV của Việt Nam tại ASIAD 19, khai mạc không pháo hoa

Văn Trình
Văn Trình
18/09/2023 14:23 GMT+7

Trong buổi phỏng vấn đặc biệt với Đài truyền hình Trung Quốc ngày 17.9, ông Sa Hiểu Lam - tổng đạo diễn lễ khai mạc ASIAD 19 cho biết, sẽ có nhiều sự thay đổi trong lễ khai mạc ASIAD 19.

Sân "Big Lotus", tại Hàng Châu (Trung Quốc), với quy mô 100.000 chỗ ngồi được chọn là nơi tổ chức lễ khai mạc ASIAD 19 diễn ra tối 23.9. Với ý tưởng “xanh hóa” mọi hoạt động, sẽ không có màn bắn pháo hoa như các sự kiện quy mô lớn trước đây. Toàn bộ sự kiện không phát thải carbon mà sẽ tận dụng triệt để các phương tiện công nghệ cao để tối đa hóa trải nghiệm cảm xúc và tinh thần nhân văn. Thông qua đó, phản ánh nét đặc sắc văn hóa Trung Quốc trong thời đại mới. 

Ông khẳng định: “Lễ khai mạc ASIAD 19 tại Hàng Châu sẽ phá vỡ truyền thống là sẽ không có màn bắn pháo hoa. Vì chúng tôi đang tuân thủ triết lý xanh trong việc tổ chức sự kiện này. Ban tổ chức muốn giảm lượng khí thải carbon nhiều nhất có thể nên chúng tôi đã quyết định cắt giảm các buổi trình diễn pháo hoa”.

Khai mạc ASIAD 19 kết hợp nhiều phương tiện công nghệ cao, không sử dụng pháo hoa - Ảnh 1.

Các địa điểm thể thao ở Hàng Châu, Chiết Giang đã sẵn sàng cho ASIAD 19

REUTERS

Với chủ đề "Hướng về châu Á", dự kiến lễ khai mạc ASIAD 19 sẽ có nhiều tiết mục nghệ thuật độc đáo. Ban tổ chức đã khéo léo lồng ghép văn hóa truyền thống đặc sắc Trung Quốc vào toàn bộ lễ khai mạc thông qua những ý tưởng nghệ thuật tranh thủy mạc, sương khói Giang Nam. Màu sắc ánh sáng chủ đạo của lễ khai mạc sẽ là xanh lam và xanh lục. Phần phun nước toàn cảnh sẽ là phần trình diễn được chờ đợi nhất. Ông Sa Hiểu Lam đảm bảo, chỉ cần ngồi trước màn hình, khán giả sẽ được thưởng thức những hiệu ứng hình ảnh tuyệt vời và không khí cảm động của lễ khai mạc.

Nhâm Mạnh Dũng và Đỗ Sỹ Huy: 2 cầu thủ vượt tuổi sẽ mang đến điều gì cho Olympic Việt Nam?

Ông Sa Hiểu Lam chia sẻ thêm: “Lễ khai mạc ASIAD 19 sẽ ngắn gọn nhưng không đơn giản. Điều quan trọng nhất là chúng tôi muốn truyền thông điệp bảo vệ môi trường. Đó là lý do cuối cùng chúng tôi đã đưa ra những quyết định thay đổi. Sẽ có nhiều màn biểu diễn văn hóa đặc sắc, không chỉ đậm chất Trung Quốc mà còn cả châu Á. Đặc biệt, chúng tôi luôn chú trọng văn hóa trong thời đại mới này. Người xem chắc chắn sẽ không phải thất vọng với những gì sắp diễn ra”.

Sau những tuyên bố trên, ngày 18.9, Ban tổ chức ASIAD 19 cũng đã khai trương Trung tâm truyền thông chính. Nơi đây sẽ trở thành trung tâm tin tức chính và trung tâm phát sóng quốc tế. Ngoài ra, Trung tâm truyền thông chính còn có một số khu trải nghiệm đặc biệt và phòng văn hóa y học cổ truyền Trung Quốc.

Khai mạc ASIAD 19 kết hợp nhiều phương tiện công nghệ cao, không sử dụng pháo hoa - Ảnh 2.

Nước chủ nhà của ASIAD 19 hứa hẹn sẽ mang đến cho người xem những màn trình diễn mãn nhãn

REUTERS

Cũng trong ngày 18.9, truyền thông Trung Quốc đã có nhiều nhận định về khả năng giành huy chương của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19. Trang China Daily đánh giá: “Khát vọng HCV của Việt Nam nằm ở các môn cầu mây, cờ tướng, bắn súng, đua xe đạp, karate, cử tạ và bắn cung. Nhiều trang báo nội địa đã cho biết tất cả các thành viên của đội tuyển quốc gia đều trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt cả trong và ngoài nước.

Dù Việt Nam có thể không phải là ứng cử viên cho HCV ở các môn bơi lội, điền kinh, chèo thuyền, bóng bàn, thể dục dụng cụ, đấu vật, quyền anh và đấu kiếm nhưng với sự đầu tư kỹ lưỡng, họ vẫn lạc quan về việc giành huy chương trong các nội dung này. Việt Nam đã có nhiều dấu ấn tại giải đấu ở Indonesia năm 2018. Chính vì thế, đây sẽ là những VĐV đáng được mong chờ ở giải đấu sắp tới”.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.