Bảo đảm quyền lợi của người dân

Lê Hiệp
Lê Hiệp
24/10/2023 04:13 GMT+7

Thảo luận kỹ lưỡng, tiếp thu đầy đủ các góp ý, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của người dân trong luật Đất đai sửa đổi, là kiến nghị mà Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN gửi tới kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV.

Báo cáo tổng hợp từ hơn 1.101 lượt ý kiến của cử tri, nhân dân cả nước được Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Đỗ Văn Chiến đọc trước cử tri, đồng bào tại phiên khai mạc kỳ họp sáng 23.10, cho thấy những bất cập trong quản lý, sử dụng đất đai trong nhiều lĩnh vực vẫn là mối băn khoăn lớn của người dân. "Đề nghị Quốc hội (QH), Chính phủ, địa phương có chính sách bồi thường, thu hồi đất hợp lý tránh thiệt thòi cho người dân… Đồng thời, cần có các biện pháp để đảm bảo giá đất phát triển hài hòa, đảm bảo một bộ phận lớn người lao động có điều kiện để sở hữu nhà, đất đảm bảo cuộc sống", bản báo cáo đầy đủ dài 19 trang mà MTTQ VN gửi tới QH có đoạn nêu.

Những bất cập, bức xúc trong lĩnh vực đất đai không phải tới kỳ họp thứ 6 này mới có. Sau gần 4 thập niên đất nước đổi mới, đã xuất hiện nhiều tỉ phú đô la giàu lên từ bất động sản. Nhưng gần 40 năm trở mình đổi mới của đất nước cũng khiến một bộ phận người dân cảm thấy bất công khi mảnh đất ông cha nhiều đời để lại nay bị thu hồi với giá rẻ rồi giao cho doanh nghiệp xây dựng các khu công nghiệp, trung tâm thương mại, cao ốc và bán với giá cao. Xung đột đất đai ngày càng nhiều lên cùng sự trở mình phát triển của đất nước. Không phải ngẫu nhiên mà đợt lấy ý kiến nhân dân về dự luật Đất đai sửa đổi thực hiện trong hơn 1 tháng hồi đầu năm đã tiếp nhận tới 12 triệu ý kiến của người dân.

Trong 37 năm đổi mới, kể từ 1986, VN đã có 4 đạo luật Đất đai (chưa kể những lần sửa đổi, bổ sung) và đạo luật Đất đai thứ 5 sẽ được QH bấm nút thông qua tại kỳ họp thứ 6 lần này. Như những lần trước đây, người dân đang kỳ vọng luật Đất đai được thông qua lần này sẽ giải quyết được những bức xúc, bất cập, tháo gỡ những điểm nghẽn, để đất đai thực sự thành động lực cho phát triển KT-XH đất nước.

Tuy nhiên, dù đã được QH cho ý kiến tại 2 kỳ họp, cho tới tận phiên khai mạc kỳ họp hôm qua, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ vẫn đặc biệt nhắc tới luật Đất đai sửa đổi khi một số vấn đề quan trọng vẫn chưa có được sự thống nhất. Quan trọng hơn, đó đều là những vấn đề "cốt tử" của dự luật, như thu hồi đất để phát triển KT-XH; định giá đất cho tới thu hồi đất cho các dự án nhà ở thương mại, hay sự đồng bộ của luật Đất đai với nhiều luật khác…

Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ QH cuối tháng 9, Chủ tịch QH đã quyết định trình QH cả 2 phương án với những nội dung chưa thống nhất và kỳ vọng trí tuệ của gần 500 đại biểu sẽ sáng suốt đưa ra quyết định tối ưu. Vì vậy, cử tri và nhân dân cả nước đều đang mong chờ các đại biểu QH sẽ thực sự xem xét khách quan, toàn diện để lựa chọn phương án tối ưu, đảm bảo chất lượng, tính ổn định, dài hạn của luật khi được QH thông qua.

Có như vậy, luật Đất đai sửa đổi lần này mới có thể đạt đến mục tiêu tháo gỡ các điểm nghẽn, phát huy đầy đủ nguồn lực đất đai và quan trọng hơn là đảm bảo những quyền lợi chính đáng của người dân. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.