Hôm qua 20.11, trong khi áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đã vượt qua quần đảo Philippines tiến vào phía nam biển Đông, thì ở ngoài khơi phía đông nam Philippines lại có thêm một ATNĐ thứ 2 hình thành. Chiều hôm qua, ATNĐ thứ 2 này ở vị trí khoảng 12,9 độ vĩ bắc, 136,9 độ kinh đông, di chuyển chủ yếu theo hướng tây. Theo mô hình dự báo của Hải quân Hoa Kỳ, ATNĐ này có khả năng mạnh lên thành bão vào ngày hôm nay 21.11 và có thể mạnh đến cấp 12, giật cấp 14 vào ngày 23.11, khi đã vào gần đến miền nam Philippines, sau đó tiến về phía nam biển Đông. Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, Phó phòng Dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, ATNĐ này còn quá xa, nhưng nếu vào biển Đông thì khả năng sẽ ảnh hưởng đến khu vực Nam Bộ.
|
Chiều 20.11, Cơ quan cảnh báo bão nhiệt đới JTWC (Mỹ) và TSR (Anh) đồng loạt đưa tin về bão nhiệt đới 23W và ATNĐ 24W hoạt động cùng lúc từ phía nam Philippines đến phía nam VN. Do bão chưa mạnh nên chưa có tên quốc tế. Theo dự báo, đến 13 giờ chiều 22.11, bão 23W bắt đầu ảnh hưởng từ Phan Rang đến Phan Thiết, tâm bão trực chỉ TP.HCM. Đến chiều tối 23.11, bão đổ bộ gần TP.HCM với sức gió 70 đến 90 km/giờ, gây mưa lớn từ bắc Nha Trang đến Năm Căn. Cùng thời điểm trên, bão 24W sẽ đổ bộ lên vùng đảo phía nam Philippines, gần lộ trình bão 23W đã đi qua, với sức gió trên 120 đến 150 km/giờ. Do hiện nay vùng biển phía nam còn ấm, nếu không có thay đổi bất ngờ vào giờ chót, bão 24W có khả năng theo vết xe đổ của bão 23W, tiếp tục đổ bộ gần TP.HCM, gây mưa lụt - Đ.N.K |
Trung tâm dự báo bão Tokyo (Nhật Bản) tối qua dự báo hôm nay (21.11) ATNĐ ở phía nam biển Đông sẽ mạnh lên thành bão, nhưng chưa có dự báo xa hơn về cơn bão này. Trong khi đó, mô hình dự báo của Hải quân Hoa Kỳ tối hôm qua cho rằng, bão sẽ mạnh dần lên, có thể đạt cấp 10, giật trên cấp 12 vào ngày 22.11 và đến ngày 23.11 bão sẽ suy yếu còn cấp 8, giật cấp 9, tâm bão là khu vực Vũng Tàu, TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Bến Tre.
10 năm trước, cũng vào tháng 11, cơn bão số 5 (Linda) đã đổ bộ vào Cà Mau, làm chết và mất tích hơn 3.000 người. Tin mới nhất, vào đêm hôm qua, ATNĐ thứ 2 ở ngoài khơi phía đông nam Philippines đã mạnh lên thành bão, cơn bão thứ 23 trên vùng biển phía tây bắc Thái Bình Dương trong năm 2007. Cơn bão này có tên là Mitag (tên do Micronesia đề xuất), lúc 19 giờ hôm qua ở vị trí khoảng 13 độ vĩ bắc, 136,5 độ kinh đông, mạnh cấp 8, giật cấp 9 và sẽ còn tiếp tục mạnh thêm.
|
Hôm qua 20.11, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư đã có công điện gửi Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh ven biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau và Kiên Giang, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long; Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão các bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tổng cục Dầu khí. Theo công điện, các bộ, ngành và địa phương kể trên, thông báo cho các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của ATNĐ để chủ động ra khỏi vùng nguy hiểm; không cho tàu thuyền ra khơi, đặc biệt đối với tàu thuyền đánh bắt xa bờ, giữ thông tin liên lạc thường xuyên để xử lý kịp thời các sự cố; thông báo cho các đảo, khu công nghiệp dầu khí, du lịch để có phương án ứng phó; kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền đang đánh bắt ven biển và các tàu thuyền hoạt động trên sông. Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư cũng yêu cầu các địa phương chuẩn bị kế hoạch sơ tán dân có nguy cơ nguy hiểm, nhất là những nhà tranh tre, mái tôn, tường xây mỏng, không đủ sức chịu đựng với gió mạnh; duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu. Quang Duẩn Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão TP.HCM đã phát đi thông báo khẩn yêu cầu UBND huyện Cần Giờ và các ngành có liên quan không cho tàu thuyền ra khơi, đặc biệt đối với tàu thuyền đánh bắt xa bờ kể từ 15 giờ hôm qua 20.11; Kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền đang đánh bắt ven biển và các tàu thuyền hoạt động trên sông, rạch; kiểm đếm số lượng tàu thuyền và ngư dân xuất bến và trở vào bờ hằng ngày. V.K |
Mai Vọng

Bình luận (0)