Hãng tin Reuters ngày 8.8 đưa tin bão Dolphin có sức gió duy trì ở mức 162 km/giờ, gió giật lên tới 216 km/giờ đã quét qua khu vực phía nam Nhật Bản. Giới chức địa phương cho biết ít nhất 6 người đã bị thương tại tỉnh Okinawa và Kagoshima.
Gần 51.000 tòa nhà mất điện, trong khi hai hãng hàng không lớn của Nhật Bản là All Nippon Airways (ANA) và Japan Airlines buộc phải hủy nhiều chuyến bay đến và đi từ Okinawa. Tỉnh Okinawa và đảo Amami thuộc tỉnh Kagoshima dự kiến là 2 khu vực chịu ảnh hưởng chính do bão Dolphin.

Mưa lớn và gió mạnh tại khu vực đảo Amami, tỉnh Kagoshima do ảnh hưởng của bão Dolphin ngày 7.8
ẢNH: REUTERS
Trong khi đó, bão Dolphin dự kiến đổ bộ vào bờ biển phía đông Trung Quốc từ cuối ngày 9.8 đến rạng sáng 10.8. Tâm bão được dự báo nằm trong khu vực từ thành phố Chu Sơn (tỉnh Chiết Giang) đến thành phố Phúc Đỉnh (tỉnh Phúc Kiến). Giới chức Trung Quốc đã phát cảnh báo bão màu cam (mức cao thứ hai), đồng thời nâng mức ứng phó khẩn cấp để phòng ngừa lũ lụt và sạt lở đất.
Theo Tân Hoa xã, các ban ngành của chính phủ và giới chức cấp tỉnh đã có cuộc họp trong ngày 8.8 để đánh giá diễn biến của bão và đưa ra phương án tiếp theo cho công tác phòng chống. Chính quyền cũng yêu cầu gia cố, đảm bảo an toàn các công trường xây dựng và những địa điểm dễ chịu thiệt hại do bão.
Trung tâm Dự báo Môi trường biển Trung Quốc cũng duy trì cảnh báo đỏ (mức cao nhất) về sóng lớn, dự báo sóng cao từ 5-8 m ở vùng biển ngoài khơi Chiết Giang. Tại tỉnh này, chính quyền đã nâng mức cảnh báo bão ven biển lên cấp cao nhất, yêu cầu tàu thuyền đánh cá trở về bờ và tạm dừng hoạt động các cảng biển.
Bình luận (0)