Báo động tình trạng tuổi teen Anh tự hại mình vì giới tính ‘khác’

29/08/2018 22:05 GMT+7

Gần phân nửa số thanh thiếu niên Anh là người đồng tính hoặc chưa xác định được tình trạng giới tính đã có các hành động tự làm hại bản thân, theo Reuters dẫn kết quả cuộc khảo sát được công bố vào ngày 29.8.

Hành động gây tổn thương bản thân, như dùng dao lam rạch tay, cho thấy giới thanh niên mới lớn không thỏa mãn với cuộc sống của mình, theo báo cáo của tổ chức The Children's Society.
Tình trạng bắt nạt người đồng tính và các môi trường phân biệt giới tính rạch ròi càng tăng thêm áp lực cho những thanh thiếu niên đang chật vật đối mặt với giới tính của chính mình.
“Vẫn còn quá nhiều kỳ thị đáng sợ”, Richard Crellin, người quản lý chính sách và nghiên cứu của quỹ từ thiện Anh.
Ông cho hay nhiều trường học vẫn xem đồng tính là điều gì đó ghê tởm, đáng xấu hổ, và các thanh thiếu niên có lẽ cảm thấy họ cần phải che giấu giới tính thật của mình nếu không muốn bị nhân viên hoặc học sinh khác bắt nạt.
Trong một báo cáo khác do tổ chức từ thiện Stonewall công bố hồi năm ngoái, gần phân nửa số học sinh LGBT tại Anh đối mặt với nguy cơ bị ức hiếp khi đến trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.