Báo giới Hàn Quốc thất vọng với HLV Hwang Seon-hong sau trận hòa trước U.23 Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
05/06/2022 22:23 GMT+7

Báo giới Hàn Quốc tỏ ra thất vọng với HLV Hwang Seon-hong sau khi chứng kiến tuyển U.23 quốc gia hoà U.23 Việt Nam với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 2 bảng C thuộc VCK U.23 châu Á 2022 diễn ra tối 5.6.

Tờ Seoul Sports cho rằng tuyển U.23 Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV Hwang Seon-hong đã chơi dưới sức khi để U.23 Việt Nam cầm hoà và chưa thể đoạt vé sớm vào tứ kết. Theo nhận định của tờ này, một phần nguyên nhân dẫn đến việc U.23 Hàn Quốc không có kết quả tốt trước U.23 Việt Nam bắt nguồn từ việc ông Hwang Seon-hong bất ngờ thay đổi 5 vị trí so với trận thắng U.23 Malaysia, trong đó ngôi sao được xem “Messi Hàn Quốc” Lee Kang-in ngồi dự bị.

U.23 Hàn Quốc (áo trắng) chơi bế tắc trước U.23 Việt Nam dù kiểm soát thế trận hoàn toàn

PHÚC THẮNG

Việc vắng mặt của các cầu thủ thi đấu như châu Âu là Lee Kang-in và Hong Hyun-seok, những cầu thủ hoạt động tích cực ở khu vực giữa sân trận đầu, đã khiến U.23 Hàn Quốc không thể tạo được thế trận áp đảo như ở trận thắng U.23 Malaysia.

Highlights U.23 Việt Nam - U.23 Hàn Quốc: Vũ Tiến Long ghi bàn tuyệt đẹp!

Theo báo giới Hàn Quốc, mặc dù các chân sút như Park Jeong-in, Sang-bin, Ko Jae-hyeon liên tục dồn lên gây khó cho hàng thủ U.23 Việt Nam và có bàn dẫn trước ở phút 62 nhưng đội bóng của HLV Hwang Seon-hong không thể kết thúc với chiến thắng với bàn gỡ hoà của Tiến Long ở phút 82.

U.23 Việt Nam đã có 1 trận đấu quả cảm

phúc thắng

Theo tờ Seoul Sports, U.23 Việt Nam đã chơi phòng ngự phản công khá tốt. Tuy nhiên, U.23 Hàn Quốc lại có tỉ lệ chính xác các tình huống dứt điểm rất thấp. Hàng công của đội bóng của HLV Hwang Seon-hong chỉ khai thông bế tắc sau khi tung 2 trụ cột Jo Young-wook và Oh Se-hoon vào sân ở đầu hiệp 2. Trong khi đó, việc tiền vệ Lee Jin-yong bị truất quyền thi đấu là khiến U.23 Hàn Quốc mất thế trận và bị thủng lưới. Tờ Seoul Sports sau đó mô tả bàn thắng của Tiến Long là không thể cản phá với lực quá căng và quỹ đạo hoàn hảo.

Mặc dù vẫn đứng đầu bảng C với 4 điểm, nhưng HLV Hwang Seon-hong ít nhiều không nhận được sự hài lòng khi U.23 Hàn Quốc tỏ ra khá bế tắc trong việc tiến sát khung thành của U.23 Việt Nam (đội tạm xếp thứ 2 với 2 điểm). Ở lượt trận tới vào ngày 8.6, U.23 Việt Nam gặp U.23 Malaysia, còn U.23 Hàn Quốc đụng độ U.23 Thái Lan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.