Báo giới Indonesia ‘soi’ những điểm yếu của tuyển Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
14/12/2021 12:35 GMT+7

Báo giới Indonesia đã chỉ ra 3 điểm yếu của tuyển Việt Nam khi tuyển quốc gia của họ chuẩn bị đối đầu với thầy trò HLV Park hang-seo ở lượt trận thứ 4 bảng B AFF Cup 2020 vào ngày 15.12.

Hiện tuyển Việt Nam đang đứng nhì bảng B sau Indonesia khi cùng có 6 điểm. Theo báo giới Indonesia, tuyển Việt Nam đã thể hiện vị thế của nhà đương kim vô địch trong 2 trận thắng Lào và Malaysia, khi ghi 5 bàn và không để thủng lưới.

Theo báo giới Indonesia, HLV Shin Tae-yong nên khai thác triệt để các điểm yếu của tuyển Việt Nam (áo đỏ)

fam

Đội bóng của HLV Park Hang-seo cũng được giới chuyên môn đánh giá vẫn rất mạnh về khả năng cầm bóng. Tuy nhiên, theo tờ CNN Indonesia, nếu soi trong 5 trận đấu gần đây nhất của Việt Nam, một số điểm yếu và có thể được thầy trò HLV Shin Tae-yong khai thác ở cuộc đụng độ giữa 2 đội trên sân Bishan vào ngày 15.12.

Theo CNN Indonesia, tuyển Việt Nam sở hữu đội hình khá đồng đều, đặc biệt ở hàng tiền vệ với Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Tuấn Anh. Trong sơ đồ 3-4-3, 2 tiền vệ này không cho đối thủ dễ dàng xâm nhập vòng cấm địa của mình. “Nhưng điểm lại 3 trận đấu gần nhất của vòng loại thứ 3 World Cup 2022, sơ đồ 3 hậu vệ của tuyển Việt Nam thường tỏ ra cẩu thả. Đặc biệt Đỗ Duy Mạnh và Quế Ngọc Hải thường xuyên phạm lỗi. Chính 2 hậu vệ này đã giúp tuyển Oman giành chiến thắng 3-1 vào ngày 12.10. Sự bất cẩn của Duy Mạnh và Ngọc Hải giúp tuyển Oman có 2 quả phạt đền và bàn thua còn lại. Khi bị dồn ép, 2 hậu vệ biên có xu hướng rất dễ mắc lỗi”, theo CNN Indonesia.

Thủ môn Nguyên Mạnh khá nhàn nhã trong 2 trận vừa qua

fam

Trong khi đó, theo tờ Suara, cách bố trí các vị trí tuyến trên của HLV Park Hang-seo đã giúp tuyển Việt Nam luôn chiếm ưu thế trong việc kiểm soát thế trận ở khu vực giữa sân. “Họ luôn cố gắng để dồn ép đối thủ về 1/3 sân bên kia. Do sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ nên 2 cánh của Việt Nam thường để lại nhiều khoảng trống. Đây là những gì tuyển Nhật Bản đã khai thác trong trận đấu vào ngày 11.11 để có bàn thắng. Trên thực tế, có một bàn thua nữa của tuyển Việt Nam bắt nguồn từ tình huống tương tự nhưng bị từ chối. Đánh đồng Nhật Bản với các đội thuộc Đông Nam Á là hơi khập khiễng, nhưng khoảng trống ở 2 cánh vẫn bộc lộ ở các trận đấu gần đây. Chẳng hạn như khi đối đầu với Malaysia, những pha tấn công nguy hiểm của đối phương thường từ các đường đánh biên trái và phải”, theo Suara.

Tuyển Indonesia (trái) đặt quyết tâm rất cao cho trận đụng độ Việt Nam

pssi

Một điểm yếu khác của tuyển Việt Nam mà báo giới Indonesia chỉ ra là vị trí thủ môn. Theo đó, do luôn kiểm soát thế trận vượt trội ở 2 trận vừa qua nên thủ môn tuyển Việt Nam thường xuyên dâng cao, thiếu tỉnh táo. “Khi đối đầu với Lào và Malaysia, thủ môn của tuyển Việt Nam gần như không phải làm việc quá nhiều. Trần Nguyên Mạnh không bị đe dọa nhiều khi hàng công của đối phương luôn bị bẻ gãy ở khu vực giữa sân. Trần Nguyên Mạnh là thủ môn dự bị của tuyển Việt Nam vì thủ môn xuất sắc nhất của họ, Đặng Văn Lâm không dự giải do đang quá trình hồi phục chấn thương”, theo CNN Indonesia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.