Báo giới Malaysia ‘thở dài’ khi đội nhà chưa dứt nỗi ám ảnh trước Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
12/06/2021 08:00 GMT+7

Báo giới Malaysia một lần nữa hụt hẫng khi chứng kiến tuyển quốc gia bất lực trước tuyển Việt Nam sau thất bại 1-2 ở trận đấu quyết định bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 kết thúc rạng sáng nay (12.6, giờ VN).

Tờ BH Online vừa thất vọng vừa luyến tiếc khi cho rằng: “Tuyển Malaysia tiếp tục bị Việt Nam ám ảnh sau trận thua 1-2 ở vòng loại World Cup 2022 tại sân vận động Al-Maktoum, Dubai (UAE). Nhưng kết quả cho thấy Malaysia đã thi đấu nỗ lực để tạo ra bất ngờ trước đội xếp thứ 92 thế giới (Việt Nam) nhưng vẫn không thể thắng trong lần thứ 6 đối đầu gần đây". Tờ báo này sau đó chỉ biết than rằng: "Thực tế, Nguyễn Công Phượng tiếp tục mang lại vận may sau khi Việt Nam tiếp tục tránh thất bại dưới tay Malaysia trong 10 trận đấu mỗi khi tiền đạo này ra sân”.

Báo giới Malaysia tiếp tục thất vọng khi tuyển quốc gia lại bại trận trước Việt Nam

CHỤP MÀN HÌNH

Ở trận này, tuyển Việt Nam đã khởi đầu khá chủ động và có được bàn mở tỷ số do công của Tiến Linh ở phút 27. Nỗ lực của Malaysia trong hiệp 2 được đền đáp bằng pha gỡ hoà 1-1 của De Paula ở phút 72 trên chấm 11 m sau pha phạm lỗi của Văn Hậu. Tuy nhiên, đội quân của HLV Park Hang-seo nhanh chóng thiết lập lại thế dẫn bàn khi Văn Toàn bị phạm lỗi trong vòng cấm địa ở phút 82, trước khi đội trưởng Quế Ngọc Hải sút thành công quả 11 m, ấn định chiến thắng 2-1 cho Việt Nam.
Hãng tin Bernama sau trận đấu đã “thở dài” khi tuyển Malaysia vẫn chưa thể chấm dứt được thành tích không thắng Việt Nam sau 7 năm. “Lần thứ 4 tuyển Malaysia thất bại trong 5 lần đụng độ kể từ khi HLV Park Hang-seo được bổ nhiệm tiếp quản đội bóng của họ từ năm 2017. Và giờ Malaysia đã không còn hy vọng để tranh 2 ngôi đầu. Tuyển Malaysia sẽ phải cố gắng để hướng đến một vòng loại khác với hy vọng giành vé dự Asian Cup 2023”, hãng tin Bernama không giấu được nỗi thất vọng trong bài viết sau trận.

Văn Toàn (phải) góp công mang về quả phạt 11 m giúp tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia

NGỌC LINH

Trên thực tế, tuyển Malaysia đã có một trận đấu đầy cố gắng và tạo ra những thời điểm gây khó cho Việt Nam. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe vẫn còn thiếu những yếu tố cần thiết để giành được chiến thắng trước Việt Nam, đó là sự gắn kết, tự tin và lối chơi ổn định.

HLV Park Hang-seo tiếp tục cùng tuyển Việt Nam bất bại ở bảng G

NGỌC LINH

Trong khi đó, tờ Heritan Metro cho rằng “Những con hổ Malaysia” không có “nanh vuốt sắc” để hạ Việt Nam và phải nỗ lực hết mình ở trận cuối gặp Thái Lan (15.6). “Con đường vào vòng trong của tuyển Malaysia đã khép lại khi họ để thua 1-2 trước Việt Nam trong trận đấu quyết định bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 trên sân Al Maktoum. Rõ ràng, những thất bại vẫn ám ảnh tâm lý của các cầu thủ Malaysia và giờ Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng G. Ông Cheng Hoe đã thổi luồng sinh khí mới vào hàng công trong hiệp 2 bằng việc đưa Nazmi Faiz, Akhyar Rashid, Arif Aiman và Liridon Krasniqi vào sân nhưng sự phối hợp thiếu ăn ý đã không thể xuyên thủng hàng thủ của Việt Nam, ngoại trừ bàn thắng của De Paula”, tờ Heritan Metro nhận định.
Với chiến thắng này, tuyển Việt Nam vẫn dẫn đầu bảng G với 17 điểm, hơn UAE (đội thắng đậm Indonesia 5-0 ở trận cùng giờ) 2 điểm, kế đến là Thái Lan, Malaysia (cùng 9 điểm) và Indonesia (1 điểm). Nếu có được 1 trận hoà ở cuộc đối với UAE tại lượt cuối bảng G vào ngày 15.6, tuyển Việt Nam sẽ đoạt vé đi tiếp để thiết lập thêm một cột mốc lịch sử. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.