Báo giới Malaysia ‘thở dài’ khi tuyển U.23 trắng tay rời VCK châu Á

Tây Nguyên
Tây Nguyên
08/06/2022 22:51 GMT+7

Báo giới Malaysia một lần nữa phải ‘thở dài’ khi tuyển U.23 quốc gia lại trắng tay trở về từ VCK U.23 châu Á sau thất bại 0-2 trước U.23 Việt Nam ở lượt trận cuối bảng C diễn ra tối 8.6 tại sân Lokomotiv, Tashkent (Uzbekistan).

Ở trận này, U.23 Việt Nam vượt lên dẫn trước ở phút 28 nhờ pha lập công của Nhâm Mạnh Dũng sau tình huống bật cao đánh đầu. Harimau Muda (biệt danh của tuyển U.23 Malaysia) sau đó gặp khó khi phải chơi với 10 người do Hairiey Hakim nhận thẻ đỏ vì pha chơi bóng bằng tay trong vòng cấm địa ở phút bù giờ của hiệp 1. U.23 Việt Nam, á quân 2018, đã tận dụng cơ hội để kết thúc hiệp 1 với 2 bàn cách biệt khi Bùi Hoàng Việt Anh sút thành công quả phạt đền.

Tuyển U.23 Malaysia trở về tay không

PHÚC THẮNG

Cả hai đội đều có cơ hội trong hiệp 2 nhưng đều không thành công trong việc ghi bàn và tỷ số 2-0 nghiêng về U.23 Việt Nam cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. “Đó là trận thua thứ 3 liên tiếp mà đoàn quân của HLV Brad Maloney phải chịu sau thất bại 1-4 và 0-3 lần lượt trước U.23 Hàn Quốc và U.23 Thái Lan”, tờ Metro thất vọng khi chứng kiến tuyển U.23 Malaysia rời giải khi không có điểm nào và đứng cuối bảng C.

Highlights U.23 Việt Nam 2-0 U.23 Malaysia: Thắng dễ và hiên ngang vào tứ kết

Theo báo giới Malaysia, trận thua U.23 Việt Nam khiến mọi mục tiêu của Liên đoàn Bóng đá nước này (FAM) đặt ra tại SEA Games 31 đều bất thành. Trước đó, các học trò của HLV Maloney cũng chia tay SEA Games 31 trắng tay khi thua U.23 Việt Nam ở bán kết và thất bại trước U.23 Indonesia ở trận tranh HCĐ.

U.23 Việt Nam vào tứ kết VCK U.23 châu Á 2022 với vị trí nhì bảng C

PHÚC THẮNG

Thành tích tệ ở 2 giải đấu liên tiếp khiến chiếc ghế HLV Maloney lung lay dữ dội bất chấp FAM trước đó bảo vệ chiến lược gia người Úc. Trước đó, theo tờ Utusan, nhà cầm quân này đã từ chối nói về tương lai khi các mục tiêu được giao đều không thành.

Highlights U.23 Hàn Quốc 1-0 U.23 Thái Lan: Việt Nam đạt điều kiện cần để vào tứ kết

Ngược lại, chiến thắng trước U.23 Malaysia giúp HLV Gong Oh-kyun có màn ra mắt ấn tượng khi đưa U.23 Việt Nam vào tứ kết VCK U.23 châu Á 2022 với vị trí nhì bảng C sau U.23 Hàn Quốc, đội đánh bại U.23 Thái Lan 1-0 ở trận đấu cùng giờ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.