Bạo hành trẻ 6 tháng tuổi ở TP.HCM: Cháu bé dập não, thương tích 99%

15/01/2023 14:24 GMT+7

Công an xác định Võ Thị Mỹ Linh hành nghề bảo mẫu tự phát trong chung cư Lê Thành. Trong lúc trông giữ bé trai 6 tháng tuổi, Linh dùng tay đánh nhiều cái trên đỉnh đầu dẫn đến bé dập não, nguy kịch.

Sáng 15.1, Viện KSND Q.Bình Tân (TP.HCM) cho biết đã đề nghị Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Tân chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh (30 tuổi) bạo hành trẻ là bé N.Đ.H.A (6 tháng tuổi) dẫn đến dập não lên Công an TP.HCM điều tra về tội giết người quy định tại Điều 123 bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Lời khai của bảo mẫu vụ bạo hành khiến trẻ 6 tháng tuổi dập não, thương tích 99%

Theo điều tra ban đầu, bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh (quê H.Tân Hồng, Đồng Tháp), tạm trú tại chung cư Lê Thành (P.Tân Tạo, Q.Bình Tân) không có việc làm nên tự nhận giữ trẻ tại nhà đang sống. Mỗi bé được Linh nhận giữ với giá từ 3 - 4 triệu đồng/tháng.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, tại căn hộ của mình, Linh nhận giữ 3 bé (từ 1 - 2 tuổi) và cháu bé N.Đ.H.A (6 tháng tuổi). Bé A. được gia đình gửi cho Linh trông giữ từ ngày 3.1.

Từ ngày 3 - 10.1, anh T. (ở chung cư Lê Thành) là ba ruột cháu Hoàng Anh mang cháu đến căn hộ của Linh để Linh giữ và chăm sóc cháu. Khoảng 12 giờ ngày 10.1, cháu A. ngủ dậy, cháu liên tục quấy khóc và đi vệ sinh trong tã.

Linh đặt cháu A. nằm trên một tấm chăn được trải dưới nệm, tư thế nằm ngửa, chân của cháu A. hướng vào người của Linh để Linh thay tã.

Lúc này, cháu A. vẫn liên tục quấy khóc, tay chân cử động làm Linh không thay tã được. Bảo mẫu này tức giận dùng lòng bàn tay phải (phần gần khu vực cổ tay) đánh từ trên xuống khoảng 2 - 3 cái vào vùng đầu của cháu A.

Cháu A. bị đánh đau nên khóc nhiều hơn, nhưng Linh thay tã vệ sinh xong cháu A. nín khóc. Sau đó, Linh để cháu A. nằm trên võng, đi hâm nóng lại sữa và cho cháu A. bú sữa bình. Linh đứng bên phải cháu A. (lúc này đang nằm trên võng) đút bình sữa cho cháu uống, nhưng cháu A. tiếp tục quấy khóc, không chịu uống sữa, nên Linh tức giận tiếp tục dùng lòng bàn tay phải (phần gần khu vực cổ tay) đánh từ trên xuống vào vùng đầu của cháu A. nhiều cái.

Bị bảo mẫu Linh đánh, cháu A. khóc nhiều hơn, khóc nấc, biểu hiện tím tái mặt và dấu hiệu ngất đi nên Linh hoảng sợ gọi điện thoại cho mẹ cháu A. là chị N.A nói dối là cháu bị té võng.

Sau đó, chị N.A đến đưa con mình đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM.

Nghi phạm Võ Thị Mỹ Linh làm bảo mẫu giữ trẻ, nhưng bạo hành bé trai 6 tháng tuổi ở TP.HCM đến mức dập não, nguy kịch

T.N

Bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh thừa nhận toàn bộ hành vi bạo hành

Tại cơ quan công an, bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh thừa nhận toàn bộ hành vi dùng lòng bàn tay phải (phần gần khu vực cổ tay) đánh cháu A. như trên.

Bảo mẫu Linh còn khai: bản thân Linh có 1 con hiện nay đã 8 tuổi, Linh đã từng nuôi con nhỏ nên hiểu rõ phần vùng đầu của trẻ em 6 tháng tuổi như cháu A. rất dễ bị tổn thương. Việc Linh dùng lòng bàn tay phải (phần gần khu vực cổ tay) đánh vào vùng đầu của cháu A. sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của cháu.

Bản thân Linh do tức giận nhất thời, không kiềm chế được hành động bản thân nên đã đánh cháu A. Linh hiện nay rất hối hận, mong muốn cháu A. mau chóng hồi phục sức khỏe như bình thường, đồng thời Linh chấp nhận bồi thường mọi chi phí thiệt hại cho cháu A. và gia đình.

Bạo hành trẻ 6 tháng tuổi ở TP.HCM: Cháu bé dập não, thương tích 99%

T.N

Trước khi bị bảo mẫu bạo hành, sức khỏe cháu A. bình thường

Tại cơ quan công an, cha mẹ ruột của cháu A. là anh T. và chị N.A, khai: vào khoảng 7 giờ 10 ngày 10.1, anh T. có đưa cháu A. đến nhà của bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh để gửi Linh trông coi và chăm sóc như thường ngày. Lúc đưa cháu A. đến thì tình trạng sức khỏe của cháu bình thường.

Đến khoảng 13 giờ 40 cùng ngày, chị N.A nhận được điện thoại của Linh thông báo cháu A. bị té võng, tình trạng sức khỏe bất ổn, nên chị N.A đã đến đón cháu và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM.

Xem nhanh 20h ngày 15.1: Đường về nhà của bé Hạo Nam vẫn trắc trở | Xuất hiện “đàn” trăn lạ ở TP.HCM

Tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, anh T. và chị N.A được bác sĩ cho biết cháu A. có dấu hiệu bị đánh dẫn đến thương tích gây nguy hiểm tính mạng. Vì vậy, ngày 10.1, anh T. đã đến Công an P.Tân Tạo trình báo theo quy định.

Công an Q.Bình Tân đã phối hợp Trung tâm Pháp y TP.HCM tiến hành giám định thương tích của cháu A., kết quả giám định sơ bộ thương tích của cháu là 99%, hiện đang hôn mê, tiên lượng xấu.

Công an Q.Bình Tân đã bắt khẩn cấp bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

Điều 123 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về tội giết người

Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình

a) Giết 2 người trở lên;

b) Giết người dưới 16 tuổi;

c) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

Lưu ý, người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.