Bảo hiểm nông nghiệp, chỉ 10 ngày có thể nhận bồi thường

Chí Nhân
Chí Nhân
08/03/2024 08:37 GMT+7

Bảo hiểm ‘Chỉ số bão’ hướng đến khách hàng trong lĩnh vực nông nghiệp là sản phẩm lần đầu được triển khai ở Việt Nam và đặc biệt việc bồi thường thiệt hại nếu có chỉ trong vòng 10 ngày.

Ngày 7.3, tại TP.HCM, Bảo Minh cùng đối tác Công ty Công nghệ bảo hiểm Hillridge (Úc) tổ chức lễ ký kết hợp đồng bảo hiểm "Chỉ số bão" với HTX Nông nghiệp Hiệp Thuận (Quảng Nam). HTX mua gói bảo hiểm cho hơn 150 ha rừng keo.

Bảo hiểm nông nghiệp, chỉ 10 ngày có thể nhận bồi thường- Ảnh 1.

Bảo hiểm nông nghiệp là lĩnh vực chưa phát triển ở Việt Nam thời gian qua

CTV

Ông Dale Schilling, Tổng giám đốc Hillridge cho biết, sử dụng nền tảng công nghệ bảo hiểm "Chỉ số bão" có quy trình mua hàng trực tuyến. Đặc biệt, việc thanh toán bồi thường minh bạch, công bằng dựa trên một tính toán đã định trước giúp người nông dân có thể được nhận bồi thường chỉ trong vòng 10 ngày. Khoản bồi thường được tính toán dựa trên dữ liệu vệ tinh đo lường cấp bão và khoảng cách từ tâm cơn bão đến tài sản được bảo hiểm.

Ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó tổng giám đốc Bảo Minh, nói: Với việc chi trả tiền bảo hiểm nhanh, nông dân có thể nhanh chóng tái tạo lại đàn gia súc gia cầm, trồng trọt lại mùa màng, phục hồi sinh kế sau bão. Sản phẩm bảo hiểm chỉ số bão phục vụ nông dân trong các lĩnh vực nông, lâm, thủy sản với các loại cây trồng như: trái cây, mía đường, cao su tại các tỉnh miền Trung thường xuyên hứng chịu các cơn bão.

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề của thiên tai và biến đổi khí hậu. Trung bình, mỗi năm Việt Nam hứng chịu khoảng 4 - 6 cơn bão trong mùa mưa, ảnh hưởng nặng nề đến ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, việc triển khai bảo hiểm nông nghiệp thời gian qua còn gặp nhiều vướng mắc, tỷ lệ nông dân tham bảo hiểm sản xuất rất thấp, chỉ khoảng 5%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.