Bão Hilary ập đến Bờ Tây Mỹ, Nam California hứng động đất 5,1 độ Richter

21/08/2023 07:03 GMT+7

Rạng sáng 21.8 (giờ Việt Nam), một trận động đất 5,1 độ Richter đã xảy ra cho Nam California (Mỹ), khu vực phía bắc Los Angeles, trong lúc bão nhiệt đới Hilary đang đi qua bang California.

Bão Hilary ập đến Bờ Tây Mỹ, Nam California hứng động đất 5,1 độ Richter - Ảnh 1.

Long Beach, California, trước khi bão ập đến

REUTERS

Đài CNN dẫn dữ liệu của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất xảy ra vào 4 giờ 41 rạng sáng 21.8 (giờ Việt Nam). Tâm chấn được xác định ở Ojai, nằm giữa Santa Barbara và Ventura thuộc Nam California, và xảy ra dọc theo đứt gẫy Sisar.

"Chưa có báo cáo về thiệt hại vào thời điểm này, nhưng cả hạt Ventura rung chuyển vì cơn địa chấn", theo thông báo trên website hạt Ventura.

Tình trạng rung lắc cũng được ghi nhận khắp Los Angeles và các vùng phụ cận, dựa trên công cụ của USGS cho phép người dân trình báo tình trạng của bản thân khi động đất xảy ra.

Ít nhất hai cơn dư chấn cường độ lần lượt 3,1 và 3,6 độ Richer đã xuất hiện sau trận động đất ban đầu.

Mưa bão đang ập xuống Nam California trong lúc bão nhiệt đới Hilary đi qua tiểu bang Mỹ sau khi hoành hành bán đảo Baja California trong ngày 20.8 (giờ địa phương).

Bão Hilary ập đến Bờ Tây Mỹ, Nam California hứng động đất 5,1 độ Richter - Ảnh 2.

Cảnh báo bão dữ dọc theo đường cao tốc 52 ở San Diego

REUTERS

Trong lúc đó, giới chức San Diego cảnh báo thành phố chuẩn bị hứng chịu toàn bộ tác động của bão Hilary trong vài giờ nữa, và đã phân bổ nguồn lực để nhanh chóng cứu hộ, ứng phó tình trạng cúp điện và cây đổ.

Sau khi rời San Diego, bão sẽ di chuyển đến Los Angeles, nơi hơn 9 triệu người, bao gồm trung tâm thành phố, đang đối mặt cảnh báo lũ quét.

Giới chức thông báo mở thêm 3 địa điểm trú ẩn khẩn cấp và cung cấp phương tiện di chuyển để hỗ trợ cộng đồng vô gia cư di tản trước khi bão Hilary ập đến.

Nước lũ cũng tấn công Thung lũng Chết. Những con đường trong phạm vi Thung lũng Chết bị nước dâng và không thể đi qua, theo thông báo của phía quản lý công viên trên Instagram.

Thống đốc bang California Gavin Newsom ban hành tình trạng khẩn cấp ở miền Nam California để hỗ trợ nỗ lực ứng phó bão dữ.

Ở bang láng giềng Nevada, Thống đốc Joe Lombardo cũng ban bố tình trạng khẩn cấp toàn bang do bão nhiệt đới.

Mỹ đã hủy ít nhất 1.030 chuyến bay trong ngày 20.8, và hơn 4.016 chuyến bị hoãn, theo website FlightAware.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.