Bão Jelawat suy yếu thành ATNĐ, vào Biển Đông nhưng khó ảnh hưởng đất liền nước ta

18/12/2023 10:18 GMT+7

Sau khi đi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) suy yếu từ cơn bão Jelawat sẽ tiếp tục suy yếu và ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng sớm nay 18.12 sau khi đi vào đất liền phía đông nam miền Nam Philippines, bão Jelawat đã suy yếu thành ATNĐ.

Vì sao bão Jelawat đi vào Biển Đông nhưng khó ảnh hưởng đất liền? - Ảnh 1.

Bản đồ đường đi của ATNĐ

TTDBKTTVQG

Khoảng 7 giờ, vị trí ATNĐ ở vào khoảng 7,9 độ vĩ bắc, 126,4 độ kinh đông, trên đất liền phía đông nam miền Nam Philippines. ATNĐ mạnh cấp 7 (50 - 61 km/giờ), giật cấp 9 và di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 20 km.

Đến 7 giờ ngày 19.12, ATNĐ ở vị trí 8,5 độ vĩ bắc, 119,8 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông nam đảo Palawan (Philippines). ATNĐ mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 9 và đi vào Biển Đông.

 Dự báo thời tiết hôm nay 18.12

Khoảng 7 giờ ngày 20.12, ATNĐ ở vào khoảng 9,5 độ vĩ bắc; 115,1 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 230 km về phía nam đông nam. ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 8 và suy yếu.

Từ 48 - 72 giờ tiếp theo, ATNĐ di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được từ 15 - 20 km và tiếp tục suy yếu.

Cơ quan khí tượng cho rằng, do ảnh hưởng của không khí lạnh được bổ sung liên tục từ phía bắc, sau khi vào Biển Đông, ATNĐ có rất ít khả năng vào tới đất liền nước ta.

Do ảnh hưởng của ATNĐ, vùng biển phía đông nam khu vực giữa Biển Đông và phía đông bắc khu vực nam Biển Đông từ đêm 18.12 có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; biển động, sóng biển cao 2 - 4 m.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.