Ngay sau khi thị trưởng Orleans ra lệnh di tản khẩn cấp, sáng sớm 28.8, hàng chục ngàn cư dân Louisiana đã lái xe lèn chặt các xa lộ để tìm đường thoát ra khỏi thành phố để tìm đến những nơi cao hơn, nhất là khi các nhà khí tượng dự đoán Katrina sẽ gây sóng lớn và có thể lụt đến độ cao 7,5 mét. Tuy nhiên, hiện vẫn còn ít nhất 100.000 người bị kẹt lại trong thành phố vì không có phương tiện di chuyển. Trước đó, Katrina chính là nguyên nhân khiến 9 người thiệt mạng sau khi quét sang miền nam Florida và nếu đổ bộ vào Louisiana với sức gió như hiện giờ thì nó sẽ là cơn bão mạnh nhất trong lịch sử vùng này.
Tổng thống Mỹ G.Bush đã lên tiếng ban bố tình trạng khẩn cấp ở New Orleans và mở đường cung cấp viện trợ cho những ai bị ảnh hưởng. Trong khi đó, lãnh đạo trung tâm cảnh báo bão quốc gia M.Field cho biết cơn bão này không chỉ gây thiệt hại lớn về vật chất mà có thể cướp đi sinh mạng của nhiều người. 21 giếng dầu và dàn khoan dầu ở vịnh Mexico đã được sơ tán. Cơn bão cấp 5 gần nhất đổ bộ vào Mỹ diễn ra cách đây 13 năm có tên gọi là Andrew, đã san bằng nhiều khu vực ở Florida, giết chết 43 người và gây tổng thiệt hại lên đến 31 tỉ đô la. Hai cơn bão cấp 5 trước đó là cơn Labor Day giết chết 600 người, cũng ở Florida, và cơn Camille, đổ bộ vào bờ biển Mississippi năm 1969, giết chết 256 người.
C.Y
Bình luận (0)