Bạo lực tái diễn tại Sudan ngay trước khi hết hạn ngừng bắn

Khánh An
Khánh An
28/04/2023 00:01 GMT+7

Trước khi lệnh ngừng bắn 3 ngày kết thúc vào cuối ngày 27.4, quân đội Sudan đồng ý sẽ đối thoại tại Juba ở Nam Sudan về việc gia hạn lệnh ngừng bắn, nhưng chưa rõ phản ứng của RSF.

Bạo lực tái diễn tại Sudan ngay trước khi hết hạn ngừng bắn - Ảnh 1.

Một khu vực tại Khartoum bị thiệt hại trong xung đột ở Sudan

AFP

Quân đội Sudan không kích lực lượng bán quân sự tại thủ đô Khartoum vào ngày 27.4, trong khi giao tranh chết người bùng nổ tại Darfur trong ngày cuối cùng của lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian.

Theo AFP, các nhân chứng cho hay những máy bay chiến đấu tuần tra trên bầu trời vùng ngoại ô phía bắc Khartoum, trong khi lực lượng trên mặt đất trao đổi hỏa lực hạng nặng.

Đã có nhiều nỗ lực ngừng bắn kể từ khi xung đột bùng nổ hôm 15.4 giữa quân đội và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF).

Giao tranh phe phái Sudan: Nguy cơ được mất gì cho các cường quốc?

Giao tranh nổ ra ở thủ đô Khartoum của Sudan và các thành phố lân cận, trong đó cả quân đội và RSF đều cáo buộc đối phương là bên gây ra xung đột. Hai bên đã không kích, pháo kích và đấu súng với nhau trong nhiều ngày.

Cuộc giao tranh mới nhất bùng phát trong bối cảnh các phe phái chính trị ở Sudan đang cố gắng đàm phán để thành lập một chính phủ chuyển tiếp.

Theo kế hoạch được quốc tế hậu thuẫn, cả quân đội và RSF đều được yêu cầu từ bỏ quyền lực. Tuy nhiên, 2 vấn đề gây tranh cãi, gồm thời điểm hợp nhất RSF vào các lực lượng vũ trang chính quy và mốc thời gian quân đội chính thức được đặt dưới sự giám sát của chính phủ dân sự, đã khiến việc ký kết thỏa thuận bị trì hoãn.

Hai nhân vật ở tâm điểm xung đột phe phái Sudan là ai?

Trước khi lệnh ngừng bắn 3 ngày kết thúc vào cuối ngày 27.4, quân đội đồng ý sẽ đối thoại tại Juba ở Nam Sudan về việc gia hạn lệnh ngừng bắn, nhưng chưa rõ phản ứng của RSF.

Bộ Y tế Sudan cho biết ít nhất 512 người đã thiệt mạng và 4.193 người bị thương trong xung đột. Bộ Ngoại giao Ai Cập ngày 27.4 cho hay khoảng 16.000 người đã vượt biên từ Sudan sang nước này, trong đó có 14.000 người Sudan.

Trong nỗ lực sơ tán mới nhất, Canada ngày 27.4 đã tiến hành chuyến bay đầu tiên đưa công dân rời Sudan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.