Báo Mỹ: Ukraine sắp hết đạn tên lửa phòng không

15/12/2022 09:33 GMT+7

Ukraine đang cạn kiệt nguồn cung cấp đạn dược và phụ tùng thay thế cho các tổ hợp phòng không S-300 và Buk đang được sử dụng để chống lại các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng, tờ Financial Times hôm 13.12 dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao Ukraine cho hay.

Đại tá Yury Ignat, người phát ngôn chính của lực lượng không quân Ukraine, cho biết các đơn vị phòng không nước này thường bắn hai tên lửa S-300 hoặc Buk vào mỗi quả đạn của Nga để tăng cơ hội đánh chặn.

Tuy nhiên, điều này đặt ra những thách thức nhất định khi Ukraine không thể mua thêm tên lửa mới, vì các tổ hợp phòng không này do Nga sản xuất.

Trong khi đó, theo tờ Financial Times, việc tìm kiếm các nguồn cung có sẵn đạn tên lửa lại rất khó khăn.

Ông Ignat tuyên bố trong khi Kyiv nhận được các hệ thống phòng không hiện đại từ các đồng minh phương Tây, Ukraine sẽ cần hàng trăm vũ khí như vậy để thay thế kho vũ khí cũ kỹ của mình.

Ông nói: “Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển sang sử dụng các loại vũ khí này, vì vũ khí của Liên Xô trong những thập niên 1970-1980 đều đã lỗi thời mà đối phương thì đang khiến chúng tôi ngày càng cạn kiệt đạn".

Nga bắt đầu tập kích các cơ sở năng lượng của Ukraine vào đầu tháng 10 sau khi cáo buộc Kyiv tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này, trong đó có cây cầu chiến lược nối với bán đảo Crimea.

Đợt tập kích đường không mới nhất của Nga diễn ra vào ngày 5.12 sau khi Moscow thông báo máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công các sân bay của Nga ở vùng Saratov và Ryazan, khiến 3 quân nhân thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.