Bảo Ngọc vướng tranh cãi khi làm giám khảo Hoa hậu Việt Nam

22/10/2022 15:00 GMT+7

Nhiều người ủng hộ việc Bảo Ngọc làm giám khảo Hoa hậu Việt Nam song cũng có ý kiến cho rằng quyết định của ban tổ chức là chưa phù hợp.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022, Bảo Ngọc bất ngờ ngồi ghế nóng Hoa hậu Việt Nam 2022

FBNV

Người đồng tình, người phản đối

Hôm 21.10, ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam chính thức công bố dàn giám khảo tại cuộc thi năm nay. Theo đó, đảm nhận vị trí ghế nóng gồm nhà báo Lê Xuân Sơn, nhà thơ Hữu Việt, NSƯT Xuân Bắc, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, Á hậu Thụy Vân, Hoa hậu Tiểu Vy và Hoa hậu Bảo Ngọc.

Sự xuất hiện của Lê Nguyễn Bảo Ngọc trên ghế nóng vấp phải những ý kiến trái chiều từ phía cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng việc để chân dài 1,85m đảm nhận vai trò "cầm cân nảy mực" một cuộc thi tầm cỡ như Hoa hậu Việt Nam 2022 là chưa phù hợp. Bởi Bảo Ngọc chỉ vừa đăng quang cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa cách đây vài ngày. 2 năm trước, người đẹp quê Cần Thơ cũng từng dự thi Hoa hậu Việt Nam song chỉ dừng chân ở Top 20 chung cuộc. Do đó, việc Bảo Ngọc trở thành thành viên ban giám khảo khiến một bộ phận cư dân mạng không hài lòng.

Dàn giám khảo tại cuộc thi được ban tổ chức công bố trước ngày sơ khảo
Fanpage Hoa hậu Việt Nam

Một tài khoản bình luận: "Không phải cứ đạt được hoa hậu là làm ban giám khảo, vì giám khảo cần nhiều thứ khác nữa. Chỉ nên là người chia sẻ kinh nghiệm thôi". Người xem khác ý kiến: "2 năm trước Top 20 của cuộc thi, 2 năm sau làm giám khảo. Chuyện gì cũng có thể xảy ra luôn". Một cư dân mạng bày tỏ: "Bảo Ngọc dù là Hoa hậu Liên lục địa nhưng còn trẻ tuổi quá, sao làm giám khảo cuộc thi hoa hậu lâu đời nhất Việt Nam được". "Cá nhân mình thấy Bảo Ngọc ngồi ghế giám khảo chưa phù hợp cho lắm", một cư dân mạng nêu ý kiến.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến lên tiếng bênh vực, cho rằng việc Bảo Ngọc ngồi ghế nóng tại Hoa hậu Việt Nam 2022 là phù hợp. Những người này cho rằng trước khi đảm nhận vị trí giám khảo, người đẹp quê Cần Thơ từng có kinh nghiệm dự thi trong nước lẫn quốc tế, chưa kể là đã đạt được danh hiệu cao nhất ở Hoa hậu Liên lục địa. Bằng những trải nghiệm có được, nàng hậu sinh năm 2001 sẽ giúp các thí sinh tự tin hơn trong hành trình chinh phục vương miện.

Một cư dân mạng viết: "Mình nghĩ giám khảo phải đủ các độ tuổi để rải đều ý kiến từng thời ra. Thiết nghĩ Bảo Ngọc được chọn do bạn phải hội tụ đủ kỹ năng cũng như ứng xử mới được là hoa hậu quốc tế. Mình thấy xứng đáng chứ". "Cô ấy chinh chiến hai ba cuộc thi, kinh nghiệm tài năng đều có nên làm giám khảo cũng xứng đáng thôi mà", người xem khác nêu quan điểm. Một cư dân mạng bàn luận: "Có thể Bảo Ngọc mới đăng quang còn khá non trong catwalk, trình diễn nhưng cô ấy chấm interview ổn mà".

Bảo Ngọc cho biết kinh nghiệm thi quốc tế và trải nghiệm bản thân giúp cô mang đến góc nhìn mới khi làm giám khảo

FBNV

Ban tổ chức nói gì?

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Xuân Sơn - Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2022 cho biết việc Bảo Ngọc ngồi ghế nóng đã được cân nhắc rất kỹ. "Thứ nhất, Bảo Ngọc đã chứng tỏ được trình độ, bản lĩnh của mình ở hai cuộc thi lớn là Hoa hậu Thế giới Việt Nam Hoa hậu Liên lục địa, đặc biệt là ở phần ứng xử. Trong cuộc sống hằng ngày, Bảo Ngọc cũng thể hiện một trình độ, sự tự tin đặc biệt. Thứ hai, các cuộc thi hoa hậu uy tín trong nước, chúng ta mời đương kim hoa hậu của cuộc thi quốc tế đến làm giám khảo thì mọi người đều thấy bình thường, thậm chí thấy cuộc thi được nâng lên. Vậy tại sao khi cô gái của chúng ta chiến thắng trong một cuộc thi quốc tế có uy tín, ta lại thấy phân vân khi mời cô ấy vào ban giám khảo", ông Sơn nêu quan điểm.

Cũng theo trưởng ban tổ chức, dàn giám khảo đa dạng về độ tuổi, ngành nghề... sẽ bổ khuyết cho nhau để có cái nhìn thấu đáo, đánh giá đúng thí sinh và đưa ra quyết định chính xác nhất. "Ban giám khảo làm việc không phải theo cảm hứng cá nhân mà dựa trên 2 quy chế của ban tổ chức là quy chế ban giám khảo và quy chế chấm thi nên có những tiêu chí, quy định rất rõ ràng để làm việc và ra các quyết định. Ngoài ra, họ đều là người có nhiều kinh nghiệm, trình độ và chuyên nghiệp nên tôi tin chắc việc phối hợp là rất nhịp nhàng", ông Sơn nói.

Chia sẻ với chúng tôi về những tranh cãi này, Bảo Ngọc nói cô chỉ là một trong rất nhiều giám khảo tại Hoa hậu Việt Nam 2022. "Tôi nghĩ ban giám khảo ngoài đưa ra kinh nghiệm thì mỗi người còn đưa ra góc nhìn mới. Có thể kinh nghiệm của tôi chưa thật sự dày dặn, nhưng tôi từng tham gia 2 cuộc thi trong nước và tiến đến đấu trường quốc tế nên mình có khoảng thời gian vừa vặn để ngồi vị trí giám khảo", cô chia sẻ.

Bảo Ngọc hội ngộ Hoa hậu Đỗ Thị Hà trong vòng sơ khảo
FBNV

Bảo Ngọc nói thêm cô không đưa ra những kinh nghiệm sâu xa nhưng sẽ cố gắng mang đến những góc nhìn mới mẻ, những trải nghiệm của bản thân ở các cuộc thi... "Tôi cũng chỉ đưa thêm một góc nhìn chứ không hẳn sẽ quyết định toàn bộ kết quả. Cho nên tôi nghĩ quyết định để tôi trở thành giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2022 là vừa vặn và phù hợp", người đẹp quê Cần Thơ chia sẻ thêm.

Bảo Ngọc tâm sự khi được ban tổ chức tin tưởng giao vai trò giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2022, cô cảm thấy hạnh phúc. Bởi cách đây 2 năm, người đẹp quê Cần Thơ từng là thí sinh của cuộc thi và đó là hành trình nhan sắc đầu tiên cô tham gia. "Chính cuộc thi trở thành động lực để tôi tham gia Miss World Vietnam 2022 và có mặt tại Hoa hậu Liên lục địa 2022. Trở lại với Hoa hậu Việt Nam, tôi như được trở lại với ngôi nhà thân thương của mình", người đẹp cho hay.

Bảo Ngọc bộc bạch khi làm giám khảo, cô tôn trọng những tiêu chí mà ban tổ chức đưa ra. Người đẹp hiểu cuộc thi không chỉ tìm kiếm một cô gái không chỉ có những yếu tố để hội nhập mà còn phải giữ được những giá trị truyền thống Việt Nam. "Điều tôi quan tâm đó là liệu cô ấy có thật sự tâm huyết, sẵn sàng để trở thành hoa hậu hay không. Một kỳ đương nhiệm có nhiều khó khăn, chỉ những cô gái sẵn sàng thì mới làm hết mình, đưa thông điệp của Hoa hậu Việt Nam đến với công chúng", cô khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.