Nikkei Asia, tờ báo tiếng Anh uy tín hàng đầu khu vực, thuộc tập đoàn truyền thông tài chính lớn nhất Nhật Bản - Nikkei - vừa có bài viết về Phú Quốc đang trong cuộc đua để tái định vị hòn đảo cho sự kiện hàng đầu thế giới APEC 2027. Trong vòng chưa đầy một năm, Phú Quốc sẽ có một sân bay lớn hơn, hệ thống đường sắt nhẹ (LRT) đầu tiên của Việt Nam và một trung tâm hội nghị 4.000 chỗ ngồi. Tất cả đều là một phần của công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 11.2027, dự kiến sẽ quy tụ nhiều nhà lãnh đạo từ Mỹ, Trung Quốc, Nga...
Hơn 5 tỉ USD đổ vào Phú Quốc
Tuy nhiên, sự bùng nổ xây dựng này không chỉ đơn thuần là một vài ngày ngoại giao cấp cao. Chính quyền và các nhà phát triển Việt Nam đang mong muốn rằng APEC có thể thúc đẩy sự chuyển đổi của Phú Quốc từ một điểm đến biển phát triển nhanh chóng thành một trung tâm quốc tế về du lịch, đầu tư và các sự kiện kinh doanh. Đà Nẵng, nơi diễn ra APEC 2017 vẫn được xem là bước ngoặt thành công trong sự trỗi dậy của thành phố này như một điểm đến du lịch và đầu tư quốc tế.

Phối cảnh nhà ga Tây Bắc của tuyến LRT trong sân bay quốc tế Phú Quốc
Ảnh: S.G
Hơn 5 tỉ USD đang được đầu tư vào cơ sở hạ tầng liên quan đến APEC 2027, bao gồm mở rộng sân bay, trung tâm hội nghị, khách sạn và các tuyến giao thông, tương đương với khoảng 4 năm đầu tư theo tốc độ phát triển của hòn đảo trong hai thập kỷ qua. Trong số các dự án trọng điểm gồm mở rộng sân bay quốc tế Phú Quốc trị giá 865 triệu USD, sẽ tăng gấp đôi công suất hành khách hàng năm lên 10 triệu lượt vào năm 2030 từ mức 4 triệu lượt hiện tại. Các sự kiện chính của APEC sẽ được tổ chức tại một trung tâm hội nghị mới trị giá 860 triệu USD, với phòng khiêu vũ rộng 11.000 mét vuông có sức chứa 10.000 người và một trung tâm báo chí quốc tế được thiết kế cho tối đa 4.000 nhà báo.
Định vị lại "đảo Ngọc"
Tập đoàn Sun Group cũng đang đầu tư 2,5 tỉ USD vào một khu phức hợp khách sạn và nhà ở, dự kiến sẽ bổ sung 12.000 căn hộ dịch vụ và phòng khách sạn. Các dự án này là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm định vị lại Phú Quốc vượt ra khỏi hình ảnh một điểm đến nghỉ dưỡng nhiệt đới.
APEC 2027 được kỳ vọng sẽ mang lại sự thúc đẩy tương tự cho Phú Quốc như Đà Nẵng đã đạt được. Thành phố biển miền Trung đã đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh năm 2017, đón 6,6 triệu lượt khách trong năm đó, bao gồm 2,3 triệu khách nước ngoài, trong khi doanh thu du lịch tăng hơn 20%. Đến năm 2025, lượng khách đến hàng năm đã tăng lên 17,3 triệu lượt, bao gồm 7,6 triệu khách quốc tế. Sự kiện này vẫn được coi là cột mốc quan trọng trong việc nâng cao vị thế quốc tế của thành phố và thu hút đầu tư.

Hệ mái mô phỏng 13 nhịp sóng biển tại Trung tâm Hội nghị APEC đang sắp hoàn thành
Ảnh: S.G
Tuy nhiên, Phú Quốc đã có một nền tảng du lịch vững chắc để phát triển. Kể từ khi chính phủ ban hành chương trình miễn visa cho du khách nước ngoài năm 2014, đảo Phú Quốc đã nổi lên như một trong những điểm đến du lịch phát triển nhanh nhất Việt Nam. Lượng khách du lịch tăng vọt lên 8,1 triệu lượt vào năm 2025 từ chỉ 586.000 lượt vào năm 2014, trong khi doanh thu du lịch tăng gấp ba lần trong ba năm, đạt 44.000 tỉ đồng (1,7 tỉ USD) vào năm ngoái. Chỉ riêng trong 7 tháng đầu năm 2026, Phú Quốc đã đón 6,2 triệu lượt khách, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thế nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi đặt ra về việc liệu nhu cầu có đủ để lý giải cho sự mở rộng quy mô lớn đang diễn ra hay không. "Câu hỏi mà chúng tôi liên tục gặp phải không chỉ là các dự án này sẽ phục vụ APEC như thế nào, mà còn là chúng sẽ tiếp tục tạo ra giá trị ra sao sau hội nghị thượng đỉnh cho Phú Quốc, người dân nơi đây và nền kinh tế du lịch Việt Nam", Tập đoàn Sun chia sẻ.
Tết Độc lập đặc biệt ở Phú Quốc: Khi đại công trường APEC là nhà
Theo ông Neil MacGregor, giám đốc điều hành của Savills Việt Nam, nếu được thực hiện tốt, APEC có thể nâng cao hơn nữa vị thế của Phú Quốc trong mắt các nhà đầu tư và du khách. Thách thức sẽ là đảm bảo rằng sân bay, các trung tâm hội nghị và hàng nghìn phòng khách sạn mới được xây dựng cho một hội nghị thượng đỉnh chỉ kéo dài vài ngày vẫn được sử dụng tối đa trong nhiều năm sau khi các nhà lãnh đạo thế giới rời đi.
Bình luận (0)