Bão Parma gây gió mạnh ở đông biển Đông

04/10/2009 01:05 GMT+7

Hôm qua 3.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư đã phát tin bão xa cho biết, trưa cùng ngày, cơn bão có tên quốc tế là Parma đã di chuyển đến vùng bờ biển phía đông bắc đảo Luzon (Philippines). Lúc 13 giờ ngày 3.10, bão Parma mạnh cấp 13, giật cấp 15 – cấp 16; tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 60 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.

Dự báo, trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây bắc và bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 13 giờ chiều nay 4.10, bão Parma suy yếu đi một chút, mạnh cấp 12 - cấp 13, tâm bão nằm trên vùng biển phía bắc đảo Luzon.

Ít nhất 122 người chết, 12 người mất tích vì mưa lũ

Báo cáo nhanh ngày 3.10 của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư cho biết, theo thống kê chưa đầy đủ, mưa lũ do bão số 9 gây ra đã cướp đi sinh mạng của 122 người, làm 12 người mất tích và 522 người bị thương. Mưa lũ cũng đã làm 17.783 ngôi nhà bị sập và trôi, 210.269 nhà bị tốc mái và hư hỏng, 212.935 nhà bị ngập, 5.119 phòng học bị hư hỏng và ngập; 33.306 ha lúa bị ngập và đổ, 11.703 ha ngô và mía bị ngập, 15.605 ha cây công nghiệp bị hư hại; 291 chiếc cầu cống bị hư hỏng, 15.202 cột điện đổ gãy... Tổng thiệt hại về vật chất ước tính lên tới trên 11.893 tỉ đồng.

Đến 13 giờ ngày mai 5.10, tâm bão nằm trên vùng eo biển Bashi giữa đảo Đài Loan và đảo Luzon. Để chủ động đối phó với bão Parma, ngày 3.10, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư đã có công điện yêu cầu các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi và các bộ ngành liên quan: thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh

Trong khi đó, ngày 3.10, siêu bão Melor vẫn mạnh cấp 15 – cấp 16, di chuyển theo tây tây bắc, hướng về phía bắc đảo Đài Loan. Ông Bùi Minh Tăng – Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư nhận định, gần như siêu bão này sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển và đất liền của nước ta.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư lũ các sông ở Nghệ An - Hà Tĩnh đã đạt đỉnh và đang xuống chậm. Tình trạng ngập lụt đã giảm, nhưng phải mất 2 - 3 ngày nữa nước mới rút hết. 

Siêu bão Parma có khả năng vào biển Đông?

Siêu bão Parma, với sức gió 150 km- 185 km/giờ đã đổ bộ vào các khu vực phía bắc đảo Luzon (Philippines) chiều 3.10. Ngay trong ngày, một người đàn ông đầu tiên đã chết. So với bão Ketsana, đường kính Parma chưa bằng một nửa nhưng có sức công phá kinh hồn. Cột sóng biển gần tâm cao đến 9,7m. Dải mưa lên đến 100 mm - 200 mm/ngày, thậm chí 400 mm/ngày vùng gần tâm bão. Dự báo bão đi rất chậm về phía tây bắc, rồi chuyển hướng giữa đông và đông đông bắc, chà đi xát lại vùng cực bắc Philippines. Đến chiều 5.10, bão sẽ mạnh lên trở lại do tương tác với siêu bão Melor trước khi ngoặt ra phía biển Nhật Bản. Chính thời điểm này, phía đông bắc biển Đông Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng, biển động rất mạnh.

Bão Parma hình thành từ một áp thấp nhiệt đới ngày 27.9, chính thức thành bão ngày 29.9. Từ 27.9 đến 1.10, blog thực tế của Parma ghi nhận 5 lần đổi hướng: tây, tây nam, tây tây bắc, tây tây nam, tây bắc. Chưa kể sắp tới nó lại chuyển hướng đông - đông đông bắc. Theo dõi bão, một số bạn đọc "hoảng hồn" khi thấy một số dự báo cho rằng bão sẽ vào biển Đông rồi bẻ góc xuống tây nam! Tuy nhiên, sau một lúc "cãi nhau", từ 1 giờ sáng đến chiều 3.10, các mạng dự báo đồng loạt ra "nghị quyết" cho bão đi ra hẳn ngoài biển không đảo, không dân.

Nửa đêm tại Mỹ, TS Trần Tiễn Khanh e-mail: "Mừng quá! Vậy là Việt Nam có nhiều khả năng thoát bão". Trưa 3.10, tôi nhận được nhận định của một chuyên viên dự báo số của NCHMF: "Dự báo mới nhất về Parma của mô hình GSM (JMA) cho thấy Đức và Nhật cho bão đi vào biển Đông, các nước còn lại cho đi ra. Đi như thế nào sẽ phụ thuộc vào việc tương tác của 2 bão Parma và Melor. Theo tôi, dẫu Parma đi vào rồi nó sẽ lại vòng ra. Nhưng thời gian bão dùng dằng ở Luzon hơi lâu trước khi quyết định đi đâu sẽ làm Philippines thiệt hại nặng". TS Jeff, chuyên gia Wunderblog thuộc mạng dự báo WUG nhận định: "Parma có khả năng trở thành 1 trong 10 cơn bão gây thiệt hại nặng nề nhất trong lịch sử Philippines". Ngày 3.10, hãng tin AFP ghi nhận tại chỗ: "Philippines tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Liên Hiệp Quốc tuyên bố: Gần 2 triệu người đối mặt với cơn bão tồi tệ nhất". Nhiều khả năng hai bão Parma và Melor sẽ không vào biển Đông như một số dự báo ban đầu của quốc tế và đúng như dự báo cách nay 10 ngày của mạng toàn cầu châu u.

Tuy nhiên, ngay từ bây giờ, người dân sống ven biển, đặc biệt là ngư dân cần chấp hành triệt để những cảnh báo được nhà chức trách đưa ra. Cũng cần nhấn mạnh, dự báo là chuyện chẳng dễ dàng, bởi bão có cách đi riêng đầy bất ngờ, đặc biệt từ 48 đến 12 giờ chót. Thực tế đổ bộ của bão Ketsana vừa qua là minh chứng.

Đặng Ngọc Khoa

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.