Một người đàn ông đã bị chết đuối sau khi bị một dòng xoáy mạnh cuốn trôi trong lúc ông ta cố gắng bơi qua một dòng sông ở thị trấn San Mariano, thuộc tỉnh Isabela, AFP dẫn lời một quan chức địa phương.
Một người đàn ông khác bị tử vong sau khi rơi từ một mái nhà và một bé trai 2 tuổi bị chết đuối ở vị trí cách 400 km về phía nam của tỉnh Camarines Sur, theo một quan chức của Bộ Quốc phòng.
Một thanh niên 18 tuổi được báo cáo bị mất tích sau khi anh ta ngã xuống một kênh tháo nước và bị cuốn trôi trong thành phố nghỉ dưỡng Baguio, miền bắc Philippines, các quan chức Bộ Quốc phòng cho biết.
Bão Parma, tiếng địa phương gọi là Pepeng, mang theo những cơn gió mạnh đến 148 km/giờ với sức giật lên 185 km/giờ đã gây ra lở đất tại Luzon, đảo lớn nhất Philippines, theo CNN.
Người dân cho biết những cơn gió cực mạnh và những trận mưa to bắt đầu ập vào tỉnh Cagayan ở miền bắc sau buổi trưa hôm qua. Cagayan là một tỉnh thuộc vùng nông thôn, có những thị trấn ven biển và dân số khoảng trên 1 triệu người.
“Cơn gió này rất khủng khiếp”, AFP dẫn lời cảnh sát trưởng vùng Cagayan, ông Roberto Damian. “Từ doanh trại, tôi có thể nhìn thấy cây đổ. Một cây Nara vững chắc bị trốc gốc, đập vào một chiếc ô tô và một ngôi nhà”, cảnh sát trưởng cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua radio, trước khi đường dây liên lạc bị tê liệt.
Theo Đài phát thanh DZBB, những cơn mưa to cũng đã trút xuống tỉnh Zambales khiến cho xe cộ phải mở đèn pha vì tầm nhìn không rõ. Phóng viên của đài phát thanh cho biết đã thấy lũ dâng lên và vài người dân ở trên đường phải ôm chặt vào cây để không bị gió thổi bay.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Gilbert Teodoro kêu gọi người dân vẫn ở lại những nơi tránh bão cho dù họ ở trong những thành phố và thị trấn mà bão Parma không đi qua trực tiếp. Bộ trưởng Teodoro cho biết ông đang lo lắng về một cơn lũ lớn và lũ bùn có thể xảy ra ở khu vực miền núi. Chính phủ đã huy động 10.000 quân lính để sẵn sàng thực hiện cứu hộ và cứu tế, phòng khi tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
Giới chức dự báo thời tiết cho biết bão Parma đã thay đổi hướng đi khỏi Manila và những khu vực gần đó, nơi vẫn đang chống chọi với lũ do bão Ketsana gây ra mới đây. Bão Parma dự báo sẽ di chuyển theo hướng tây bắc - tức hướng lên đảo Đài Loan - với tốc độ 15 km/giờ, theo Cơ quan khí tượng thủy văn Nhật Bản.
Anh Florante Cruze, 40 tuổi, làm nghề chạy xe ba gác cho biết, anh cảm thấy nhẹ nhõm khi cơn gió mạnh không quét qua Manila, mặc dù vẫn phải đề phòng. “Nếu nó đến đây, nhà tôi đã bị thổi bay rồi”, Florante Cruze nói với phóng viên AFP.
Bão Ketsana đã gây ra lũ tàn phá nặng nề nhất trong 40 năm qua, làm thiệt mạng 293 người Philippines, ảnh hưởng hơn 3 triệu người, trong đó khoảng 400.000 người vẫn đang phải ở những trung tâm sơ tán thiếu thốn tại Manila và khu vực lân cận.
Văn Khoa
Bình luận (0)