Bão Rai gây thiệt hại nặng ở Philippines, 12 người chết

Văn Khoa
Văn Khoa
17/12/2021 20:14 GMT+7

Cơ quan thiên tai Philippines hôm nay 17.12 cho hay ít nhất 12 người chết sau khi bão Rai đổ bộ vào nước này, khiến nhiều cây xanh bật gốc, trụ điện ngã và nhiều ngôi làng hứng lũ.

Một số người tập trung gần một ngôi nhà bị sập do bão Rai ở thị trấn Hernani thuộc tỉnh Đông Samar, Philippines ngày 17.12

AFP

Hơn 300.000 người đã phải rời nhà và các khu nghỉ dưỡng gần bãi biển khi Rai, cơn bão mạnh nhất ở Philippines từ đầu năm đến nay, tấn công khu vực miền trung và nam của nước này, khiến đường dây liên lạc ở một số khu vực bị hư hỏng và nhiều tòa nhà bị tốc mái, theo AFP.

Siêu bão Rai khi đổ bộ vào đảo Siargao ngày 16.12 có sức gió mạnh tối đa 195 km/giờ. Hôm nay 17.12, sức gió giảm xuống còn 150 km/giờ, theo cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Philippines.

Bão số 9 (bão Rai) di chuyển nhanh về hướng miền Trung, sức gió giật cấp 17

“Đảo Siargao bị thiệt hại nặng”, ông Ricardo Jalad, giám đốc điều hành cơ quan thiên tai Philippines cho hay. Ông còn nói rằng 12 người thiệt mạng do bão Rai, cũng đã quét qua điểm du lịch ở đảo Palawan và một số đảo khác của Philippines.

Lực lượng tuần duyên Philippines sơ tán người dân ở đảo Mindanao ngày 16.12

AFP

Lực lượng tuần duyên Philippines chia sẻ trên Twitter nhiều bức ảnh về mái nhà bị hư hỏng và cây bật gốc ở Siargao, trong khi những bức ảnh chụp từ trên cao cho thấy nhiều cánh đồng lúa bị ngập.

Phóng viên Dennis Datu thuộc Đài ABS-CBN đưa tin từ thành phố Surigao, nằm trên mũi cực bắc của đảo Mindanao và gần Siargao, cho hay nhiều tòa nhà bị hư hỏng nặng, trong đó có cả văn phòng thiên tai. “Nó trông như một vùng bị đánh bom”, phóng viên Datu mô tả. Những con đường chính dẫn tới thành phố bị đất lở và trụ điện ngã chắn ngang.

Nhiều trụ điện ngã do bão Rai ở thị trấn Talisay thuộc tỉnh Cebu, Philippines ngày 17.12

AFP

Cơ quan thiên tai Philippines cho hay còn khoảng 18.000 người chưa trở về nhà sau khi sơ tán để tránh bão. Trong khi đó, nhiều người đã bắt đầu dọn dẹp cây ngã và mảnh vỡ trên đường, còn giới chức tiến hành hoạt động cứu hộ ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi bão.

Bão Rai được dự báo di chuyển ra Biển Đông vào ngày mai 18.12 và hướng về phía Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.