Bão số 2 mạnh cấp 14 trên Biển Đông

27/07/2023 09:47 GMT+7

Sau khi đi vào khu vực Biển Đông, bão Doksuri trở thành cơn bão số 2 trong năm 2023 với sức gió mạnh cấp 13 - 14, giật cấp 17.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 27.7, bão Doksuri đã vượt qua khu vực phía bắc của đảo Luzon (Philippines), đi vào khu vực đông bắc khu vực bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 2 trong năm 2023.

Bão số 2 mạnh cấp 14 trên Biển Đông, sắp đổ bộ vào Trung Quốc - Ảnh 1.

Bản đồ hướng di chuyển của bão số 2

TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ vĩ bắc; 119,8 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 - 14 (134 - 166 km/giờ), giật cấp 17.

Trong những giờ tiếp theo, bão số 2 di chuyển theo hướng tây bắc và bắc tây bắc, mỗi giờ đi được từ 15 - 20 km.

Khoảng 7 giờ ngày 28.7, bão số 2 ở vào khoảng 23,1 độ vĩ bắc; 118,1 độ kinh đông, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng tây bắc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vùng biển nguy hiểm ở phía bắc vĩ tuyến 17; phía đông kinh tuyến 115,5.

Đến 7 giờ ngày 29.7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 25,3 độ vĩ bắc; 117,1 độ kinh đông, sức gió ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới dưới cấp 6, giật cấp 8. Vùng biển nguy hiểm phía bắc vĩ tuyến 19; phía đông kinh tuyến 116.

Do ảnh hưởng của bão số 2, vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6 - 7, khu vực đông bắc có gió mạnh lên cấp 10 - 12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 - 15, giật cấp 17; biển động dữ dội.

Vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông sóng biển cao 6 - 8 m, vùng gần tâm bão 8 - 10 m.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.