Bão số 3: 18 tàu cá với 144 ngư dân gặp nguy hiểm ở Hoàng Sa

14/09/2015 11:07 GMT+7

(TNO) 18 tàu cá và 144 ngư dân Bình Định đang ở quần đảo Hoàng Sa, trong khi tình hình bão Vàm Cỏ (bão số 3) đang mạnh lên ở tây nam Hoàng Sa, Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung – Tây Nguyên (Cục Phòng chống thiên tai) cho hay sáng nay 14.9.

(TNO) 18 tàu cá và 144 ngư dân Bình Định đang ở quần đảo Hoàng Sa, trong khi tình hình bão Vàm Cỏ (bão số 3) đang mạnh lên ở tây nam Hoàng Sa, Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung – Tây Nguyên (Cục Phòng chống thiên tai) cho hay sáng nay 14.9.

Tàu thuyền neo đậu trú bão tại âu thuyền Thọ Quang, Đà Nẵng - Ảnh: Nguyễn Tú
Hồi 4 giờ sáng nay 14.9, vị trí tâm bão số 3 ở 15,7 độ vĩ bắc, 110,6 độ kinh đông, trên vùng biển tây nam Hoàng Sa, cách bờ biển Đà Nẵng - Quảng Ngãi khoảng 220km về phía đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10.
Ngoài ra, khu vực vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 và có mưa giông mạnh.
Từ chiều qua 13.9, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.
Trong khoảng 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu hướng tây với tốc độ 10-15km/giờ, đến 16 giờ hôm nay 14.9, vị trí tâm bão vào khoảng 15,8 độ vĩ bắc, 108,9 độ kinh đông, trên vùng biển ven bờ Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão lên cấp 8, giật cấp 9-10.
Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào đất liền khu vực Đà Nẵng - Quảng Ngãi và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó áp thấp nhiêt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu.
Do ảnh hưởng của bão, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Khu vực ven biển các tỉnh Quảng Bình - Quảng Ngãi từ chiều nay 14.9 có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.
Trong khi đó, do ảnh hưởng của bão, từ 14 đến 16.9, các tỉnh Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to đến rất to, từ 15 đến 19.9 vùng mưa lớn mở rộng ra Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ. Do đó, trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và khu vực Bắc Tây Nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ.
Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam khả năng lên mức báo động (BĐ) 1 đến BĐ2, các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi và khu vực Bắc Tây Nguyên có khả năng lên mức báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3.
Hiện mực nước các sông Quảng Bình đang lên nhưng còn dưới BĐ1, các sông khác ở Trung Bộ và Tây Nguyên dao động nhỏ, trong hôm nay 14.9, mực nước các sông Thừa Thiên Huế, Quảng Nam khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2, các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi và khu vực Bắc Tây Nguyên có khả năng lên mức báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3.
Trên biển, các địa phương đã thông báo và hướng dẫn cho tổng số 29.012 tàu/124.747 lao động (LĐ) chạy tránh bão, riêng khu vực Hoàng Sa đang chịu ảnh hưởng mạnh của bão còn 18 tàu với 144 LĐ người Bình Định.
Thời tiết xấu trên biển những ngày qua cũng đã khiến nhiều tàu thuyền gặp nạn, lúc 11 giờ ngày 13.9 tàu HD 1597 (chủ tàu Lê Văn Bính quê Hải Dương) có 4 LĐ trong lúc nạo vét cửa Gianh (Quảng Bình) thì bị nạn, chìm hoàn toàn, đến 12 giờ cùng ngày, tàu Hải đội 2 đã tiếp cận và cứu vớt được 4 thuyền viên.
 Cùng ngày, khoảng 9 giờ tàu cá QB 92780 (chủ tàu Lê Văn Chung, ngụ Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) bị mắc cạn ở bờ nam Nhật Lệ nhưng các ngư dân, Bộ đội Biên phòng huy động 5 tàu cá cứu kéo nhưng bất thành do thời tiết xấu, nên tạm thời đưa ngư dân vào bờ.
Trong khi đó, tại vùng biển cách Nha Trang 103 hải lý, tàu cá BĐ 91052 (13 LĐ) của ông Phạm Thanh Trưởng, ngụ P.Đống Đa, TP.Quy Nhơn, Bình Định lúc 11 giờ ngày 13.9 bị hỏng máy trôi dạt trong thời tiết xấu, hiện đang chờ các tàu bạn đến ứng cứu.  
Đối với 4 ngư dân Bình Định (1 của tàu BĐ 40831, 3 của tàu BĐ 91012) bị mất tích đêm 11.9 trên biển, do thời tiết xấu, việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.
Cũng trong sáng nay 14.9, Hệ thống Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Việt Nam cho hay đang kêu gọi tàu thuyền trong khu vực Trường Sa hỗ trợ tàu cá Khánh Hòa số hiệu KH 94879 cùng 4 ngư dân bị nạn. Trước đó, lúc 6 giờ 46 phút ngày 13.9, tàu cá KH 94879 đang đánh bắt tại 8,17 độ vĩ bắc, 112,38 độ kinh đông, cách đảo Đá Tây, quần đảo Trường Sa khoảng 40 hải lý thì bị hỏng máy, thả trôi với tốc độ 0,8 hải lý/giờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.