Bão số 3 (bão YAGI) rất mạnh, có thể đánh chìm tàu trọng tải lớn

Bão số 3 (bão YAGI) rất mạnh, có thể đánh chìm tàu trọng tải lớn

Đình Huy
Đình Huy
04/09/2024 06:59 GMT+7

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 3 là cơn bão rất mạnh, có khả năng đánh chìm các tàu có tải trọng lớn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 16 giờ ngày 3.9, bão số 3 ở vào khoảng 18,7 độ vĩ bắc; 118,6 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông. Bão mạnh cấp 10 (89 - 102 km/giờ), giật cấp 12, di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15 km.

Bão số 3 (bão YAGI) rất mạnh, có thể đánh chìm tàu trọng tải lớn- Ảnh 1.

Đường đi bão số 3 lúc 17 giờ chiều nay

NCHMF

Như vậy, sau khi đi vào Biển Đông, trong vòng chưa đầy nửa ngày, bão số 3 đã tăng 2 cấp.

Dự báo, đến 16 giờ ngày 4.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ vĩ bắc; 117,1 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 700 km về phía đông. Bão mạnh cấp 11, giật cấp 13.

Khoảng 16 giờ ngày 5.9, bão số 3 ở vào khoảng 19,0 độ vĩ bắc; 114,3 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam khoảng 390 km về phía đông. Bão mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Đến 16 giờ ngày 6.9, bão số 3 ở vào khoảng 19,5 độ vĩ bắc; 111,2 độ kinh đông trên vùng biển phía đông đảo Hải Nam. Bão mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Bão số 3 (bão YAGI) có thể mạnh cấp 14, Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Từ 72 - 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15 km, cường độ ít thay đổi và đi vào vịnh Bắc bộ.

Trao đổi với báo chí, ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết, sau khi đi vào Biển Đông, bão số 3 có dấu hiệu di chuyển chậm lại, cường độ bão tăng dần.

"Từ sáng đến chiều, bão số 3 đã tăng 2 cấp so với ban đầu. Chúng tôi dự báo cơn bão sẽ đạt cực đại cấp 14, giật cấp 17 trên khu vực bắc Biển Đông", ông Anh Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, cơn bão số 3 có 3 đặc điểm. Đầu tiên là liên tục tăng cấp khi vào Biển Đông, tính từ lúc vào Biển Đông đến khi cực đại, bão tăng 6 cấp. Thứ hai là phạm vi gió mạnh trong bão rộng và tăng theo cấp của bão. Thứ 3 là các ổ mây giông mạnh có thể xuất hiện trước ảnh hưởng của cơn bão. Những ổ mây giông này có khả năng gây ra lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển là điều đặc biệt phải lưu ý.

"Theo cập nhật của chúng tôi, từ nay đến ngày 6.9, bão số 3 sẽ di chuyển ổn định theo hướng tây với tốc độ trung bình khoảng 10 - 15 km/giờ. Từ chiều 6.9, có 2 kịch bản xảy ra, thứ nhất, bão có khả năng di chuyển theo hướng bắc vào khu vực bắc đảo Hải Nam và di chuyển vào phía bắc vịnh Bắc bộ. Với kịch bản này, đêm 6 - 7.9, bão sẽ di chuyển vào phía bắc vịnh Bắc bộ. Thứ 2, bão sẽ đổi hướng về tây nam, đi vòng về phía nam của đảo Hải Nam rồi đi vào phía nam của vịnh Bắc bộ nên điểm đổ bộ sẽ khác đi. Cả hai kịch bản này bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển của Việt Nam", ông Tuấn nói.

Vị phó phòng Dự báo thời tiết nhận định, đây là cơn bão rất mạnh, ngoài gió mạnh, bão sẽ gây ra sóng biển cao 7 - 9 m, ảnh hưởng trực tiếp đến tàu thuyền hoạt động trên biển. Thậm chí, bão có thể đánh chìm những thuyền có tải trọng lớn.

"Khi bão đổ bộ vào đất liền, hoàn lưu của bão sẽ rộng, dọc theo các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Nếu nó đi theo kịch bản 1 sẽ gây mưa lớn ở miền Bắc còn theo kịch bản 2, vùng mưa lớn sẽ mở rộng ra từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế. Mưa lớn sẽ gây ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở đô thị", ông Tuấn nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.