Bão số 3 có thể mạnh lên thành siêu bão

Đình Huy
Đình Huy
04/09/2024 15:51 GMT+7

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cơ quan khí tượng đang xem xét, bão số 3 có thể tăng cấp hơn nữa, không chỉ ở cấp 15 mà còn tăng lên cấp 16 (cấp siêu bão).

Tại cuộc họp ứng phó với bão số 3, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết đến 14 giờ chiều nay, bão số 3 cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) 710 km và ở cường độ cấp 12, giật cấp 15.

Bão số 3 có thể mạnh lên thành siêu bão- Ảnh 1.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

ẢNH: NGUYÊN QUANG

Theo ông Khiêm, trong hơn 24 giờ khi vào Biển Đông, bão đã tăng 4 cấp (từ cấp 8 - cấp 12). Hiện nay, trên khu vực Biển Đông đang có nền nhiệt độ khoảng 30 độ C, các điều kiện khí tượng đều thuận lợi để kích hoạt khả năng bão này có thể mạnh thêm.

Bão số 3 có thể mạnh lên thành siêu bão

"Trong 24 giờ qua, xu thế tăng của bão đã đúng so với nhận định của cơ quan khí tượng. Trong 24 - 48 giờ tới, bão số 3 sẽ tiếp tục tăng cấp cho đến khi tiếp cận gần khu vực phía đông đảo Hải Nam. Với điều kiện như vậy, dự báo của cơ quan khí tượng Việt Nam và quốc tế tương đối thống nhất về mặt quỹ đạo cũng như cường độ", ông Khiêm nói.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin thêm, các dự báo quốc tế hiện đã dự báo cho bão mạnh lên cấp 16, thậm chí cao hơn và có thể đạt cấp siêu bão. Trong khi đó cơ quan khí tượng cũng đã cập nhật trong khoảng 24 - 36 giờ tới, cơn bão số 3 tăng lên cấp 15.

Bão số 3 có thể mạnh lên thành siêu bão- Ảnh 2.

Đường đi dự kiến của bão số 3

ẢNH: NCHMF

"Theo tính toán của chúng tôi thì có cả phương án bão số 3 lên cấp 16, tương đương với siêu bão. Cơ quan khí tượng đang xem xét từ giờ đến chiều tối nay, nếu các phương án tính toán thống nhất thì có khả năng phải cập nhật dự báo trong 2 ngày tới, bão có thể tăng cấp hơn nữa, không chỉ ở cấp 15, thậm chí ở cấp 16. Trường hợp bão mạnh cấp 16 thì phương án chỉ đạo phải thay đổi vì mức độ rủi ro thiên tai sẽ ở cấp 5 (cấp thảm họa). Việc này cơ quan khí tượng sẽ cân nhắc và công bố trong bản tin tiếp theo", ông Khiêm nói.

Ông Khiêm thông tin thêm, đêm 6.9, bão số 3 sẽ đi vào vịnh Bắc bộ, cường độ ở cấp 12 - cấp 13, giật cấp 15. Khu vực Bắc Trung bộ có gió mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 12. Cạnh đó, từ ngày 7 - 9.9 sẽ xảy ra một đợt mưa lớn ở Bắc bộ.

"Gió mạnh, mưa lớn phụ thuộc vào hướng di chuyển của cơn bão này khi vào vịnh Bắc bộ. Trường hợp lệch lên phía bắc khoảng 50 - 100 km thì khả năng tác động cũng sẽ khác. Trường hợp nếu bão lệch xuống phía nam khoảng 50 km thì hoàn lưu bão mạnh bao trùm lên khu vực các tỉnh đồng bằng Bắc bộ, cả Hà Nội sẽ có những tác động xấu. Với gió mạnh của cơn bão như vậy thì sóng của cơn bão sẽ ở mức 9 m, sau tăng lên 9 - 11 m", ông Khiêm nói thêm.

Ông Mai Văn Khiêm nhận định, về kịch bản xấu, thì hiện khu vực bắc Biển Đông đã có gió mạnh cấp 11 - cấp 13, giật cấp 16. Từ ngày mai có thể lên cấp 14 - cấp 15, không loại trừ khả năng có thể cao hơn nữa. Trên đất liền, từ trưa 7.9, Quảng Ninh - Nam Định, đặc biệt là Nam Định sẽ là trọng tâm có gió cấp 9 - cấp 11, giật cấp 13. Lượng mưa do ảnh hưởng của bão sẽ từ 200 - 500 mm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.