Bão số 3 khiến ngành thủy sản mất trắng 2.500 tỉ đồng

21/09/2024 16:42 GMT+7

Chăn nuôi và thủy sản là hai ngành chịu thiệt hại nặng nề nhất sau mưa bão số 3. Trong đó, giá trị thiệt hại của riêng ngành thủy sản lên tới 2.500 tỉ đồng.

Ngày 21.9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến đã chủ trì hội nghị phối hợp hỗ trợ, khôi phục sản xuất chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản sau đợt mưa bão số 3, gây thiệt hại rất lớn cho các tỉnh miền Bắc.

Bão số 3 khiến ngành thủy sản mất trắng 2.500 tỉ đồng- Ảnh 1.

Một trang trại nuôi gà trị giá hơn 10 tỉ đồng tại H.Sóc Sơn (Hà Nội) bị ngập lụt, thiệt hại nặng sau mưa bão số 3

ẢNH: TRẦN NGÂN

Theo đánh giá của Bộ NN-PTNT, mưa bão số 3 gây thiệt hại rất lớn cho ngành nông nghiệp. Trong đó, chăn nuôi và thủy sản là hai ngành có tăng trưởng cao nhất lại chịu thiệt hại nhiều nhất.

Thông tin tại hội nghị, ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản, Bộ NN-PTNT, cho biết theo báo cáo sơ bộ của các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An, bão số 3 gây vỡ bờ bao, ngập lụt, thiệt hại khoảng 23.595 ha nuôi trồng thủy sản; 4.592 ô lồng, bè bị hư hỏng. Theo ước tính của các địa phương này, giá trị thiệt hại về nuôi trồng thủy sản do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra lên tới hơn 2.500 tỉ đồng.

Quỹ Phòng chống thiên tai tồn 2.000 tỉ, VCCI kiến nghị chi cứu trợ thiệt hại bão Yagi

Ông Phạm Kim Đăng, Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ NN-PTNT, cho biết số liệu cập nhật đến ngày 18.9 cho thấy mưa bão số 3 ở các tỉnh phía bắc đã làm chết 22.808 con gia súc và hơn 3 triệu con gia cầm. Trong đó, Hải Phòng, Quảng Ninh, Yên Bái, Hà Nội và Thái Nguyên là những địa phương thiệt hại nặng nhất.

Tuy nhiên, ông Phạm Kim Đăng cho rằng, thiệt hại của ngành chăn nuôi thực tế sẽ rất lớn, do các địa phương chưa đánh giá hết được cơ sở vật chất, hạ tầng của các trang trại chăn nuôi bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua.

Trước thiệt hại quá lớn do mưa bão số 3, ông Trần Đình Luân đề xuất lãnh đạo Bộ NN-PTNT kiến nghị xem xét giãn, hoãn nợ và có những hỗ trợ nhất định cho các hộ, doanh nghiệp, hợp tác xã để sớm phục hồi, khôi phục sản xuất; giải quyết các vấn đề về bảo biểm, tái bảo hiểm để phát triển thủy sản bền vững hơn.

Cũng theo ông Trần Đình Luân, các địa phương đang tính toán nhu cầu con giống thủy sản, thức ăn, chất xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản... để làm cơ sở đề xuất các doanh nghiệp trong ngành cùng đồng hành, hỗ trợ. 

Lo dịch bệnh bùng phát sau mưa lũ

Cũng tại hội nghị, Cục trưởng Cục Thú y Nguyễn Văn Long bày tỏ, vấn đề đáng lo nhất hiện nay các loại dịch bệnh rất dễ bùng phát, lây lan. Khi trong môi trường và trên đàn vật nuôi đang tồn tại nhiều mầm bệnh.

Theo đó, Cục trưởng Cục Thú y đề nghị Bộ NN-PTNT ban hành ngay văn bản chỉ đạo, đề nghị các địa phương triển khai các biện pháp tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường; hỗ trợ người chăn nuôi rà soát, tiêm phòng ngay cho đàn gia súc và gia cầm để không phát sinh dịch bệnh. 

Ông Nguyễn Văn Long cũng đề xuất Bộ NN-PTNT yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất vắc xin, thuốc thú y không tăng giá và có chính sách giảm giá để đồng hành cùng người chăn nuôi vượt qua khó khăn sau bão số 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.