Bão số 4 ít di chuyển, mưa lớn dữ dội từ Hưng Yên đến Quảng Ninh

Bão số 4 di chuyển rất chậm, gần như ít dịch chuyển đã gây mưa lớn dữ dội ở ven biển từ Hưng Yên đến Quảng Ninh.

Dữ liệu trên Hệ thống đo mưa chuyên dùng (Vrain) cho thấy, trong ngày hôm nay 23.8, bão số 4 (có tên quốc tế là cơn bão Narra) đang gây ra mưa lớn dữ dội ở vùng ven biển các tỉnh từ Hưng Yên đến Quảng Ninh. 

Các tỉnh sâu trong đất liền như Cao Bằng, Lạng Sơn, Điện Biên cũng ghi nhận lượng mưa rất lớn.

Bão số 4 ít di chuyển, mưa lớn dữ dội từ Hưng Yên đến Quảng Ninh- Ảnh 1.

Bão số 4 di chuyển rất chậm, gây ra mưa lớn ở miền Bắc

ẢNH:VNDMS

Cập nhật tin bão số 4 mới nhất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 18 giờ hôm nay 23.8, tâm bão số 4 đang ở vị trí khoảng 20,6 độ vĩ bắc và 108,1 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 155 km về phía đông đông nam, cách TP.Hải Phòng khoảng 165 km về phía đông.

Vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 9, tương đương từ 75 - 188 km/giờ, giật cấp 11. Bão số 4 đang di chuyển theo hướng đông, tốc độ khoảng 3 km/giờ.

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết trong ngày 23.8, bão số 4 di chuyển rất chậm, có những thời điểm tốc độ chỉ 1 - 2 km/giờ. Khi bão di chuyển chậm, vành mây cơn bão gây ra mưa lớn liên tục và kéo dài ở các tỉnh miền Bắc.

"Chúng tôi nhận định phải đến hết ngày 24.8, khi bão số 4 di chuyển hướng ra vịnh Bắc bộ, cách xa đất liền hơn thì vành mây bão sẽ dịch chuyển theo, mưa sẽ giảm dần", ông Khiêm nói.

Bão số 4 mạnh lên, cảnh báo mưa lớn và lũ quét ở miền Bắc

Ảnh hưởng bão số 4, Quảng Ninh có điểm mưa lớn hơn 300 mm

Theo dữ liệu trên Vrain, nhiều tỉnh miền Bắc đang xảy ra mưa lớn do ảnh hưởng bão số 4. Trong đó, mưa lớn nhất tập trung ở ven biển các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh. Lượng mưa đo từ 19 giờ ngày 22. 8 đến chiều tối nay 23.8 phổ biến từ 200 - 300 mm, một số nơi trên 300 mm.

Đặc biệt tại Quảng Ninh ghi nhận nhiều điểm mưa cực lớn như tại Lòng Dinh có lượng mưa lên tới hơn 338 mm; tại Than Hòn Gai hơn 326 mm; Hồng Hà hơn 314 mm. Còn tại TP.Hải Phòng, đặc khu Cát Hải ghi nhận lượng mưa trên 235 mm. Sâu trong đất liền, Cao Bằng có nhiều điểm mưa lớn, như tại xã Hạ Lang có lượng mưa trên 269 mm.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đến cuối giờ chiều nay, tỉnh Lạng Sơn ghi nhận có 1 người chết do sạt lở đất.

Mưa bão số 4 gây thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng ở các địa phương với 265 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái (Lạng Sơn 221 nhà, Cao Bằng 44 nhà), 2.816 nhà bị ngập tại Lạng Sơn; 3.794 ha lúa bị ngập (Bắc Ninh 1.409 ha; Quảng Ninh 76 ha; Hà Nội 2.216 ha; Cao Bằng 93 ha).

Các địa phương đã ghi nhận 761 điểm sạt lở, ngập úng gây ách tắc giao thông (Cao Bằng 18 điểm; Lạng Sơn 700 điểm, Bắc Ninh 43 điểm).

Mưa lũ khiến 27.253 khách hàng bị mất điện (Lạng Sơn 21.748 khách hàng, Quảng Ninh 1.105 khách hàng, Bắc Ninh 4.175 khách hàng, Hải Phòng 225 khách hàng) và 2.314 hộ dân (Lạng Sơn 2.085 hộ; Quảng Ninh 27 hộ; Bắc Ninh 80 hộ; Thanh Hóa 122 hộ) phải sơ tán đến nơi an toàn.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.