Bão số 4: Ra biển nhặt phế liệu bất chấp sóng to, gió lớn

Phạm Đức
Phạm Đức
19/09/2024 12:26 GMT+7

Do ảnh hưởng của bão số 4, hiện vùng ven biển ở phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đã có gió mạnh cấp 4 - 5, sóng biển cao 2 m, biển động mạnh. Tuy nhiên, mặc gió to, sóng lớn, một số người dân địa phương vẫn ra bờ biển để gom nhặt phế liệu.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, do ảnh hưởng của bão số 4, từ 10 giờ sáng nay, 19.9, tại vùng ven biển và đất liền thuộc khu vực phía Nam tỉnh Hà Tĩnh bắt đầu có mưa to, gió giật mạnh cục bộ từng đợt.

Bão số 4: Ra biển nhặt phế liệu bất chấp sóng to, gió lớn- Ảnh 1.

Vùng biển khu vực phía Nam tỉnh Hà Tĩnh có sóng lớn do ảnh hưởng của bão số 4

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Riêng tại khu vực biển Vũng Áng (thuộc thôn Hải Phong 1, xã Kỳ Lợi, TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã có gió mạnh cấp 4 - 5, sóng biển cao 2 m, biển động mạnh.

Mặc dù gió to, sóng lớn nhưng một số người dân ở thôn Hải Phong 1 vẫn ra bờ biển để gom nhặt phế liệu bị sóng đánh tấp vào bờ.

Bão số 4: Ra biển nhặt phế liệu bất chấp sóng to, gió lớn- Ảnh 2.

Mặc dù biển động mạnh nhưng người đàn ông này vẫn ra bờ biển để nhặt phế liệu

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của bão số 4, bắt đầu từ sáng nay, vùng ven biển trên địa bàn có gió mạnh cấp 6 - 7, phía Nam cấp 8, giật cấp 9 - 10, sóng biển cao 2 - 4 m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Bão số 4: Ra biển nhặt phế liệu bất chấp sóng to, gió lớn- Ảnh 3.

Người dân nhặt phế liệu bị sóng đánh tấp vào bờ biển xã Kỳ Lợi, TX.Kỳ Anh

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Ngày hôm nay (19.9), vùng đất liền ven biển Hà Tĩnh có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, phía Nam cấp 8, giật cấp 9 - 10; sâu trong đất liền có gió giật cấp 6-7. Đề phòng xuất hiện các ổ mây dông mạnh phía trước hoàn lưu bão số 4. Trong điều kiện thời tiết xảy ra mưa dông mạnh, hệ quả đi kèm với nó là cây xanh gãy đổ, các mái tôn, biển hiệu quảng cáo có thể bị thổi bay trong không khí.

Hiện, chính quyền các địa phương ở Hà Tĩnh đã chủ động tiến hành rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sụt lở đất, lũ ống, lũ quét, chủ động lên phương án sơ tán, di dời dân khi có tình huống do bão số 4 gây ra.

Bão số 4: Người dân ra biển nhặt phế liệu dù biển động mạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.