Bão số 5: Đà Nẵng đã sơ tán gần 2.500 người dân đến nơi an toàn

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
12/09/2021 11:43 GMT+7

Sáng 12.9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai , tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP. Đà Nẵng (gọi tắt là Ban chỉ huy) cho hay hiện đã sơ tán gần 2.500 người dân đến nơi an toàn.

Trong ngày hôm qua 11.9, các quận, huyện ở TP.Đà Nẵng đã sơ tán 2.499 người của 693 hộ gia đình có nhà cửa không đảm bảo an toàn khi gió to, mưa lớn, ở vùng thấp trũng, nguy cơ sạt lở… tại các quận Sơn Trà, Liên Chiểu, Cẩm Lệ và H.Hòa Vang. 

Bão số 5 vào đất liền gây mưa giông, gió giật cấp 7-8, nguy hiểm tính mạng người dân

Trong đó, Q.Sơn Trà sơ tán nhiều nhất (469 hộ, 1.858 người), tiếp đến là Q.Liên Chiểu (di dời 187 hộ, 520 người)…
Theo Ban chỉ huy, do vừa sơ tán vừa đảm bảo giãn cách để an toàn phòng chống dịch bệnh nên các địa phương đã huy động số lượng lớn phòng ốc, cơ sở vật chất của các trường học, cơ quan.

Lực lượng chức năng xã Hòa Châu dọn dẹp trường học để bố trí phòng cho người dân sơ tán

NGUYỄN TÚ

Ô ng Trần Phước Sơn, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (bên phải), và ông Nguyễn Đăng Huy, Chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu (bên trái) kiểm tra công tác sơ tán tại Q.Liên Chiểu

NGUYỄN TÚ

Như tại xã Hòa Châu (H.Hòa Vang), có 40 hộ đề nghị được sơ tán tập trung thì có đến 36 hộ thuộc dãy nhà liền kề ở thôn Cẩm Nam với gần 150 nhân khẩu. Thay vì sơ tán vào khu chung cư Nam Cầu Cẩm Lệ như dự kiến, xã Hòa Châu đã bố trí 2 trường học trên địa bàn thôn Cẩm Nam và Bàu Cầu làm nơi trú bão để đảm bảo giãn cách.
Bão số 5 gây mưa lớn đã khiến 4.000 mét vuông rau màu của H.Hòa Vang và 3.500 mét vuông rau ở Q.Cẩm Lệ bị ngập úng; làm gãy đổ 128 cây xanh; 203 ha lúa còn lại tại H.Hòa Vang chưa kịp thu hoạch cũng có nguy cơ hư hại.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.