Bão số 5 gây giông lốc mạnh nhưng suy yếu nhanh

19/10/2023 09:51 GMT+7

Theo Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm, bão số 5 sau khi đi vào vịnh Bắc bộ sẽ tương tác với không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống nên sẽ gây ra giông, lốc mạnh nhưng suy yếu nhanh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 7 giờ sáng nay 19.10, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng khoảng 19,1 độ vĩ bắc; 108,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông nam vịnh Bắc bộ. Bão có gió mạnh cấp 8 (62 - 74 km/giờ), giật cấp 10, mỗi giờ đi được 10 km.

Bão số 5 tương tác với không khí lạnh gây giông lốc mạnh nhưng suy yếu nhanh - Ảnh 2.

Ông Mai Văn khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

ĐÌNH HUY

Tại cuộc họp giao ban ứng phó với bão số 5 sáng 19.10, ông Mai Văn khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết từ khi áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 5, hầu như cơn bão này đi đúng dự đoán, diễn biến đường đi, cường độ không thay đổi.

"Do ảnh hưởng của bão số 5, sáng nay, ở đảo Bạch Long Vĩ (Quảng Ninh) đã có gió cấp 5, giật cấp 7. Với đường đi như vậy, phần gió mạnh của bão chủ yếu ở phía bắc", ông Khiêm nói.

Theo ông Khiêm, từ chiều nay, khu vực nguy hiểm nhất do ảnh hưởng của bão là vịnh Bắc bộ. Bão có thể mạnh lên cấp 9 từ trưa đến chiều 19.10, là lúc bão tương tác với không khí lạnh và đi lên phía bắc vịnh Bắc bộ.

Bão số 5 có thể đổi hướng đột ngột trên vịnh Bắc bộ, gió giật cấp 10

"Từ sáng mai, bão sẽ tương tác với không khí lạnh nên khu vực vịnh Bắc bộ có nguy cơ cao xuất hiện giông, lốc mạnh. Sau thời điểm đó, bão sẽ suy yếu nhanh và tan trên biển vào sáng 21.10", ông Khiêm nói và cho hay chưa có kịch bản nào dự báo cơn bão này sẽ đi vào đất liền."Khi bão đi lên phía bắc vịnh Bắc bộ, gió ở các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình có thể lên đến cấp 6, giật cấp 8", ông Khiêm nói thêm và cảnh báo, sau khi bão tan, người dân không được chủ quan vì ở vịnh Bắc bộ vẫn còn gió mạnh cấp 6 - 7, do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Theo Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm nay đến ngày 20.10, khu vực đất liền ven biển Bắc bộ, Bắc Trung bộ có thể có mưa, nhưng lượng mưa không quá lớn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.