Bão số 7 có gió giật cấp 10, còn cách Hải Phòng 170 km

10/10/2021 08:56 GMT+7

Bão số 7 đang có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 và còn cách đất liền nơi gần nhất là TP.Hải Phòng khoảng 170 km, nhưng dự báo sẽ suy giảm thành áp thấp nhiệt đới khi đi vào khu vực phía nam Quảng Ninh đến Thanh Hóa.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của bão số 7 (có tên quốc tế là cơn bão LIONROCK) nên ở trạm đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đo được gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9, trạm đảo Cô Tô (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng gió giật cấp 6 - 7. Khu vực phía đông Bắc bộ có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 130 mm.

Bão số 7 đang hướng vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Cập nhật về bão số 7 lúc 7 giờ sáng nay, tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ vĩ bắc và 108,2 độ kinh đông, cách Hải Phòng khoảng 170 km, cách Nam Định khoảng 190 km, cách Thanh Hóa khoảng 260 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 - 75 km/giờ, giật cấp 10

Trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 15 - 20 km. Dự báo trưa đến chiều nay, bão số 7 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền khu vực từ nam Quảng Ninh đến Thanh Hóa.

Bão số 7 di chuyển như thế nào vào ngày 10.10?

Cảnh báo mưa to, lũ quét, sạt lở đất

Do ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu bão số 7 với không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô) có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao từ 3 - 4 m, biển động rất mạnh.

Trong ngày hôm nay 10.10, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió mạnh cấp 6 - 7, phía bắc có nơi cấp 8, giật cấp 10. Các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội có gió giật mạnh cấp 6 - 7.

Các tỉnh phía đông Bắc bộ và Thanh Hóa từ hôm nay đến hết ngày mai 11.10 có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 150 - 200 mm, có nơi trên 250 mm. Các tỉnh phía tây Bắc bộ có mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm.

Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình từ hôm nay đến 12.10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 100 - 150 mm, có nơi trên 150mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, khu vực núi trên có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng cục bộ ở vùng trũng, thấp, ven sông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.