Bão số 7 đã suy giảm thành áp thấp nhiệt đới

10/10/2021 12:30 GMT+7

Bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và sẽ đi vào các tỉnh từ Hải Phòng đến Thanh Hóa. Trong khi đó, bão KOMPASU đang hướng vào Biển Đông và đây sẽ là cơn bão số 8 trong năm nay.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong sáng nay 10.10, bão số 7 (cơn bão LIONROCK) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Cụ thể lúc 10 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,6 độ vĩ bắc và 107,5 độ kinh đông, ngay trên vùng biển phía nam Quảng Ninh, cách Hải Phòng khoảng 100 km, cách Nam Định khoảng 150 km, cách Thanh Hóa khoảng 260 km.

Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 6 - 7, tức là từ 40 - 60 km/giờ, giật cấp 9. Theo đó, vùng biển gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên có bán kính khoảng 100 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 15 - 20 km, đi vào khu vực từ Hải Phòng đến Thanh Hóa.

Dự báo trong 12 - 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực miền trung nước Lào.

Bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ vào đất liền từ Hải Phòng đến Thanh Hóa

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng nguy hiểm trên biển trong 12 giờ tới với gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên là phía bắc vĩ tuyến 18,5 độ vĩ bắc; phía tây kinh tuyến 109,0 độ kinh đông. Theo đó, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Do ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7 với không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô) có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9. Sóng biển cao từ 2 - 4 m, biển động mạnh.

Trong ngày hôm nay 10.10, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội có gió giật mạnh cấp 6.

Trong ngày hôm nay, không khí lạnh kết hợp với áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7 tiếp tục gây mưa to đến rất to cho các tỉnh đông Bắc bộ đến Thanh Hóa, vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; vùng trũng, thấp đồng bằng đề phòng ngập lụt cục bộ.

Cũng theo Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, do ảnh hưởng của mưa bão số 7, khoảng 5 giờ ngày 9.10, 1 tàu cá của tỉnh Thái Bình đã bị chìm ở vị trí cách cửa sông Trà Lý khoảng 300 m làm 1 người chết, 8 người còn lại được ứng cứu đưa vào bờ an toàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.