Bão số 7 chưa tan, Biển Đông có thêm bão số 8 với cường độ mạnh

09/10/2021 14:10 GMT+7

Cơn bão số 7 còn chưa tan nhưng dự báo trong khoảng đêm 11 đến sáng 12.10, Biển Đông sẽ đón bão số 8 với cường độ mạnh.

Sáng nay, 9.10, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết trên vùng biển Thái Bình Dương đã hình thành một cơn bão có tên quốc tế là KOMPASU.

Cụ thể, lúc 7 giờ cùng ngày, bão KOMPASU đang hoạt động ở vị trí khoảng 13,8 độ vĩ bắc và 131,0 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 1.100 km về phía đông nam.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 11 đến sáng 12.10, cơn bão KOMPASU có khả năng đi vào phía bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 8

Dự báo đây là một cơn bão mạnh khi ở trên biển, di chuyển nhanh và có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông Bắc bộ và phía bắc của Trung bộ trong các ngày 13 - 14.10, có thể gây ra một đợt mưa lớn cho khu vực này trong các ngày 13 - 15.10.

Bão số 7 di chuyển như thế nào vào ngày 10.10?

Hình ảnh mắt bão số 7 đang quần thảo tại khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc) trước khi tiến vào vịnh Bắc bộ chiều nay, 9.10

TRung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Trong ngày mai, 10.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sẽ phát bản tin dự báo đầu tiên về cơn bão KOMPASU.

Cũng theo ông Hoàng Phúc Lâm, các tính toán dự báo ngày 9.10 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho thấy, có khả năng ngày 16 - 17.10 sẽ xuất hiện thêm một áp thấp nhiệt đới hoặc cơn bão khác trên Biển Đông.

Cập nhật mới nhất về bão số 7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 10 giờ ngày 9.10, tâm bão ở vị trí khoảng 19,7 độ vĩ bắc và 109,8 độ kinh đông, trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc). Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất đạt cấp 8, tức là từ 60 - 75 km/giờ, giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 7 di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và đi vào vịnh Bắc bộ. Đến 10 giờ ngày 10.10, tâm bão còn cách Hải Phòng khoảng 90 km, cách Nam Định khoảng 100 km, cách Thanh Hóa khoảng 170 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - cấp 9, tức là từ 60 - 90 km/giờ, giật cấp 11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.