Bắc bộ đến Quảng Bình hứng mưa lớn trước bão số 7

09/10/2021 06:46 GMT+7

Bão số 7 có hoàn lưu rất rộng nên sẽ gây mưa lớn ở khu vực Bắc bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình bắt đầu từ hôm nay (9.10), ngay khi cơn bão này vẫn còn ở trên biển.

Bão vào đảo Hải Nam rồi đổi hướng vào Bắc bộ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, rạng sáng 8.10, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 7 (tên quốc tế LIONROCK). Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được 5 - 10 km.

Một số tuyến đường trên xã Lăng (H.Tây Giang, Quảng Nam) bị sạt lở nghiêm trọng

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí tượng, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết dự báo trưa và chiều nay (9.10), bão số 7 sẽ đổi hướng đi lên phía bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), sau đó tiếp tục đổi hướng, di chuyển đi thẳng vào vịnh Bắc bộ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dù chưa ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nhưng do có hoàn lưu rất rộng nên từ ngày 9.10, bão số 7 gây mưa to đến rất to ở khu vực Bắc bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Đợt mưa này kéo dài hết ngày 12.10 với tổng lượng mưa phổ biến 150 - 250 mm, có nơi trên 300 mm.

Một số nơi phố cổ Hội An ngập sâu

NAM THỊNH

Tại cuộc họp giữa Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai (Ban chỉ đạo) với các địa phương triển khai công tác ứng phó với bão số 7 ngày 8.10, ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng ban chỉ đạo, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), yêu cầu các địa phương tạm dừng toàn bộ hoạt động thi công ở tất cả công trình trên khu vực vùng núi Bắc bộ, Trung bộ để đảm bảo an toàn. Các địa phương rà soát, kiểm tra các công trình hồ, đập, cũng như tình huống buộc phải xả lũ khi có mưa lớn. Đối với người dân phải sơ tán phải áp dụng song song công tác đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19 và phòng chống thiên tai.

5 người bị lũ cuốn trôi, 1 người mất tích

Chiều qua 8.10, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết mực nước trên sông Vu Gia đang lên nhanh, đạt đỉnh ở mức báo động 2 - 3. Theo ông Nguyễn Văn Lượm, Chủ tịch UBND H.Tây Giang (Quảng Nam), chiều 7.10 do mưa lớn đã khiến nước sông, suối dâng cao, gây ngập sâu trên tuyến đường ĐT 606 từ trung tâm huyện lên xã Lăng. Ngoài ra, tuyến đường từ xã Lăng đi 4 xã biên giới gồm Tr’hy, Gari, Axan, Ch’ơm bị sạt lở nhiều đoạn, giao thông bị chia cắt hoàn toàn. H.Tây Giang đã chỉ đạo các xã trên địa bàn triển khai phương án “4 tại chỗ”, chủ động dự trữ hơn 8 tấn gạo và thực phẩm, hàng hóa thiết yếu. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến lũ trên thượng nguồn đổ về, dâng cao gây cô lập cục bộ nhiều nơi ở Quảng Nam. Một số thủy điện điều tiết, xả lũ trên thượng nguồn khiến mực nước trên sông Hoài (TP.Hội An) lên nhanh, tràn lên một số tuyến đường trong khu phố cổ Hội An. Các tuyến đường bị sạt lở khiến đất đá tràn xuống gây ách tắc tại xã Đại Sơn (H.Đại Lộc), TT.Thạnh Mỹ (H.Nam Giang).

Chiều qua, lãnh đạo UBND H.Duy Xuyên (Quảng Nam) cho hay đang tổ chức lực lượng tìm kiếm bà Hồ Thị Chín (65 tuổi, ở thôn Lệ Bắc, xã Duy Châu, H.Duy Xuyên) bị nước lũ cuốn lúc rạng sáng. Khoảng 4 giờ cùng ngày, một nhóm người dân ở thôn Lệ Bắc gánh hàng sang chợ La Tháp để bán. Khi đi trên con đường đất giữa dòng nhánh sông Thu Bồn, qua đoạn trũng thì bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi. Bốn người trong nhóm níu được một cành cây ven đường nên thoát nạn, còn bà Chín bị nước cuốn trôi, mất tích.

Cảnh sát PCCC giải cứu 3 công nhân bị mắc kẹt trong đêm

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CHCN (Công an tỉnh Quảng Trị) kịp thời cứu hộ thành công 3 người đi ô tô vào thôn Trỉa (xã Hướng Sơn, H.Hướng Hóa) mắc kẹt tại khu vực bị nước lũ cô lập. Rạng sáng 8.10, 21 chiến sĩ cùng 3 xe chuyên dụng đã đến hiện trường, cứu hộ thành công, an toàn trong điều kiện nước rất xiết.

Trong 3 ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Tại các địa bàn 2 huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông, mưa lớn đã gây ngập nhiều vị trí, làm tê liệt giao thông, nhiều công trình giao thông, thủy lợi bị sạt lở. H.Hướng Hóa di dời 100 hộ ở TT.Lao Bảo và xã Thuận lên nơi an toàn trong khi H.Đakrông cũng tổ chức di dời tài sản của 172 hộ/1.220 nhân khẩu tại xã Ba Lòng và xã A Vao.

Bão số 7 diễn biến rất phức tạp, liên tục đổi hướng, gây mưa lớn diện rộng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.