Bão số 9 giật đổ 2 cột đo gió đảo Song Tử Tây, mạnh lên cấp 15

18/12/2021 22:24 GMT+7

Sau khi quét qua đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) với gió mạnh cấp 14 và giật đổ 2 cột đo gió ở đây, bão số 9 đã mạnh lên cấp 15, giật trên cấp 17.

Tối 18.12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đã ghi nhận những thiệt hại đầu tiên do bão số 9 gây ra khi 2 cột đo gió đặt trên đảo Song Tử Tây bị giật đổ, và đây là tổn thất lớn của ngành khí tượng thủy văn.

Bão số 9 (bão Rai) đang cực kỳ nguy hiểm, còn cách đất liền 270 km

Tâm bão rộng 60 km, gió giật mạnh chưa từng thấy

Thông tin về đất liền, anh Mai Phương Nam, cán bộ đang công tác Trạm khí tượng thủy văn đảo Song Tử Tây, cho biết ở thời điểm đầu tiên bão làm gãy cột đo gió thủ công và sau khi bão đổ bộ lên đảo thì cột đo gió tự động cũng bị gió giật đổ.

Gió bão giật mạnh chưa từng thấy, kèm theo sóng lớn, mưa to, lượng mưa đo từ 13 - 14 giờ đã lên tới 120 mm”, anh Nam cho biết.

Vùng tâm bão (còn gọi là mắt bão) số 9 đi vào quần đảo Song Tử Tây có độ rộng lên tới 60 km

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 9 tác động vào đảo Song Tử Tây được chia làm 3 giai đoạn.

Giai đoạn đầu tiên là thời điểm ảnh hưởng của hoàn lưu trước bão, là khoảng thời gian từ 13 giờ trở đi, vùng mây bão bắt đầu ảnh hưởng, gió tại đảo Song Tử Tây mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Giai đoạn thứ hai tính từ khi tâm bão đến trong khoảng thời gian từ 14 giờ 40 - 14 giờ 50; mắt bão đi qua đảo Song Tử Tây với gió yếu, tốc độ gió giảm xuống dưới 10 m/s, có thời điểm lúc 15 giờ 50, trời còn lặng gió, dù lúc này đảo Song Tử Tây nằm trọn trong vùng tâm bão số 9.

Giai đoạn thứ ba là ảnh hưởng hoàn lưu phía sau bão, từ 16 giờ 20 trở đi, đảo Song Tử Tây gió mạnh trở lại, tốc độ gió trở lại với cấp 14, là phần phía sau của vùng tâm bão. Đây cũng là điều mà các nhà khí tượng học hay cảnh báo, đó là khi bão ảnh hưởng gió mạnh rồi sẽ có một khoảng thời gian gió lặng nhưng sau đó gió sẽ mạnh trở lại.

Ở bão số 9, vùng tâm bão (còn gọi là mắt bão) có độ rộng lên tới 60 km, tốc độ di chuyển của bão khoảng 20 km, nên chỉ trong khoảng 3 giờ, sau khi gió mạnh lần đầu thì tiếp tục xuất hiện gió mạnh lần 2 và với 2 lần gió mạnh ngược hướng nhau đã vặn gãy các cột đo gió tại Song Tử Tây từ sau thời điểm 16 giờ 30.

Dân Lý Sơn chằng chống nhà cửa, thấp thỏm lo âu trước cơn bão số 9

Không được chủ quan trong ứng phó bão số 9

Qua phân tích dữ liệu bão đi vào đảo Song Tử Tây, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho rằng, bão số 9 đã chứng minh nó là một cơn bão rất mạnh và công tác ứng phó ở các địa phương không được chủ quan, cần theo sát diễn biến bão để có phương án phù hợp.

Dự báo từ đêm nay, bão số 9 khiến vùng biển ngoài khơi Thừa Thiên Huế - Khánh Hòa (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh dần lên cấp 7 - 8. Trong ngày mai 19.12, gió tăng lên cấp 9 - 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 - 12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6 - 8 m; biển động dữ dội.

Vùng biển ven bờ có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, từ ngày mai tăng lên cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 - 11, giật cấp 13; sóng biển cao từ 4 - 6 m, biển động dữ dội.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi đi vào đảo Song Tử Tây, bão số 9 tiếp tục mạnh lên. Cập nhật đến 19 giờ cùng ngày, tâm bão số 9 cách Bình Định - Khánh Hòa khoảng 470 km về phía đông đông nam. Vùng gần tâm bão, sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, tương đương tốc độ gió từ 165 - 185 km/giờ, giật trên cấp 17.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.