Bão số 9: Sóng đánh cao, gây sạt lở nhiều đoạn bờ kè ở Bình Thuận

Quế Hà
Quế Hà
25/11/2018 10:19 GMT+7

Tối qua (24.11), sóng đánh sạt lở kè bê tông kiên cố ở xã Bình Thạnh, H.Tuy Phong; nhiều đoạn kè ở khu vực Hàm Tiến, TP.Phan Thiết.

Sáng nay 25.11, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Văn Thắng, Phó ban chỉ huy phòng chống lụt bão TƯ đi kiểm tra việc phòng chống cơn bão số 9 tại Bình Thuận.
Cùng đi có lãnh đạo Tổng cục Phòng chống thiên tai, Tổng cục Thủy lợi.
Theo chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai, đêm qua lượng mưa trung bình ở đảo Phú Quý 140 mm, Phan Rí 80 mm. Sức gió trên đảo Phú Quý sáng nay giật cấp 8.
Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Văn Thắng kiểm tra khu sạt lở thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành, TP.Phan Thiết Ảnh: Quế Hà
[VIDEO] Bình Thuận di dời hơn 2.000 du khách ở Mũi Né vì bão số 9
Đoàn công tác do Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đã kiểm tra công tác di dời dân tại khu vực cảng La Gi,
Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng yêu cầu Bình Thuận phải hoàn thành ngay việc di dời dân ở khu vực kè Phước Lộc, TX.La Gi.
Theo ông Nguyễn Hữu Phước, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Bình Thuận, tối qua (24.11), sóng đánh sạt lở kè bê tông kiên cố ở xã Bình Thạnh, H.Tuy Phong; nhiều đoạn kè ở khu vực Hàm Tiến, TP.Phan Thiết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.