Bão Talim đổ bộ vào miền nam Trung Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
18/07/2023 06:48 GMT+7

Bão Talim đã đổ bộ vào khu vực ven biển thuộc tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vào tối 17.7 và có thể đổ bộ vào Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây trong sáng nay 18.7, theo Tân Hoa xã.

Tân Hoa xã sáng nay 18.7 dẫn thông báo từ Trung tâm Khí tượng quốc gia (NMC) của Trung Quốc cho hay bão Talim đã đổ bộ vào khu vực ven biển tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc vào tối 17.7.

Tính đến 17 giờ cùng ngày (theo giờ địa phương), gần 230.000 người ở Quảng Đông đã được sơ tán đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương ra lệnh đóng cửa 68 điểm du lịch ven biển, kêu gọi 2.702 tàu cá trở lại và ra lệnh sơ tán 8.262 công nhân nuôi cá vào bờ.

Bão Talim đã đổ bộ vào miền nam Trung Quốc - Ảnh 1.

Những con sóng bên bờ biển khi cơn bão Talim đến gần, ở Hồng Kông ngày 17.7

Reuters

NMC cho hay cơn bão dự kiến sẽ di chuyển đến vịnh Bắc Bộ và có thể đổ bộ lần thứ hai vào khu vực ven biển của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây vào sáng nay.

Giới chức giao thông vận tải của Trung Quốc ngày 17.7 cho hay họ đã triển khai lực lượng cứu hộ để đối phó với cơn bão. Theo đó, 11 tàu cứu hộ, 5 trực thăng và 8 đội cứu hộ khẩn cấp đang túc trực.

Cũng trong ngày 17.7, sân bay Kim Loan Châu Hải ở Quảng Đông đã hủy 43 chuyến bay đến và 36 chuyến bay đi và một số sân bay ở tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) cũng đã hủy tất cả các chuyến bay, theo Reuters hôm nay dẫn lại truyền thông Trung Quốc.

Ngoài ra, đường sắt cao tốc và các chuyến tàu ngoại ô ở Hải Nam cũng tạm dừng, với các tuyến đường kết nối với hòn đảo du lịch đóng cửa cho đến ngày 21.7.

Bão Talim đã đổ bộ vào miền nam Trung Quốc - Ảnh 2.

Tàu cá neo đậu tại cảng Đàm Môn trước khi bão Talim dự kiến đổ bộ vào Quỳnh Hải, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc)

Reuters

Trước đó, Chính quyền tỉnh Phúc Kiến đã kích hoạt tình trạng sẵn sàng ứng phó khẩn cấp với mưa bão vào sáng cùng ngày, theo Tân Hoa xã. 

Tổng cộng 58 thị trấn tại 20 khu vực cấp huyện tại Phúc Kiến xảy ra mưa lớn hơn 50 mm từ sáng 16-17.7. Đến ngày 18.7, mưa rào và sấm sét sẽ xảy ra tại hầu hết các huyện và thành phố của tỉnh.

Bộ Tài nguyên nước và Cục Khí tượng Trung Quốc ngày 17.7 nâng mức báo động lũ tại 4 huyện thuộc khu tự trị Choang Quảng Tây lên mức đỏ, mức cao nhất. Các cơ quan cảnh báo những vùng này có thể xảy ra lũ ở miền núi từ 20 giờ ngày 17.7 đến 20 giờ hôm sau.

KHẨN CẤP: Bão số 1 (bão Talim) đã vào vịnh Bắc Bộ, gió giật cấp 14

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.