Báo Thái Lan: Đội tuyển Việt Nam vượt trội 'voi chiến' ở 2 yếu tố sống còn

Truyền thông Thái Lan khen ngợi tinh thần thi đấu của các cầu thủ Thái Lan, nhưng cũng thẳng thắn thừa nhận đội tuyển Việt Nam hoàn toàn vượt trội nền tảng thể lực và chiều sâu lực lượng.

"Đội tuyển Việt Nam không bị đuối sức ở thời điểm quyết định"

Sau thất bại ở chung kết ASEAN Cup 2026 trước đội tuyển Việt Nam, trang Thairath của Thái Lan đã có bài phân tích diện mạo của "voi chiến". Trang báo xứ sở chùa vàng nhận định thầy trò HLV Anthony Hudson đã thi đấu quả cảm và cơ bản đạt yêu cầu trong bối cảnh đang thực hiện cuộc cách mạng trẻ hóa. Những sai lầm cá nhân như cú sút hỏng 11 m của Kakana Khamyok hay hai tình huống phản lưới nhà nghiệt ngã được nhìn nhận bằng sự cảm thông, khi áp lực tâm lý ở một trận chung kết là quá lớn. Điểm sáng lớn nhất của "voi chiến" chính là việc giúp hàng loạt nhân tố lứa U.23 tích lũy kinh nghiệm thực chiến quý giá trước khi bước vào những chiến dịch quan trọng hơn.

Tuy nhiên, phân tích sâu về chuyên môn, trang Thairath thừa nhận đội tuyển Việt Nam đã thể hiện sự vượt trội rõ rệt ở 2 khía cạnh then chốt. Đầu tiên, tác giả bài viết chỉ ra sự khác biệt lớn về thể lực: "Việt Nam thi đấu sung sức và không bị đuối ở thời điểm quyết định".

Báo Thái Lan: Đội tuyển Việt Nam vượt trội 'voi chiến' ở 2 yếu tố sống còn- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam lần thứ hai liên tiếp vô địch giải đấu khu vực, đều giành chiến thắng trước Thái Lan

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

"Nhiều cầu thủ dự bị có khả năng tạo đột biến"

Yếu tố thứ hai giúp đội tuyển Việt Nam chiếm ưu thế chính là chất lượng nhân sự từ băng ghế dự bị. Đánh giá về khả năng xoay xở của ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam, trang báo Thái Lan bình luận: "Nhiều cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị đều có khả năng tạo đột biến cao. Ở trận lượt đi, Việt Nam tung Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hai Long vào sân là có bàn thắng ngay. Ở trận lượt về, các nhân tố dự bị khi vào sân cũng giúp lối chơi của họ biến hóa hơn hẳn trong hiệp hai và mang về 2 bàn thắng. Nhìn nhận thực tế rằng dàn cầu thủ dự bị của Việt Nam có trình độ cận kề đội hình chính và nhiều khả năng sẽ là nòng cốt chuẩn bị cho Asian Cup 2027".

Trang Thairath nhận định rằng Thái Lan chỉ cần cho lứa cầu thủ mới thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm để hướng đến những giải đấu trong tương lai. Theo đó, Việt Nam và Thái Lan sẽ tiếp tục chạm trán ở giải FIFA ASEAN Cup 2026. Đáng chú ý, đây là giải đấu nằm trong hệ thống của FIFA, nên các đội tuyển sẽ có lực lượng mạnh nhất khi tất cả CLB sẽ nhả quân.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.