Báo Thái Lan: HLV Kiatisuk đưa HAGL trở lại là ứng viên vô địch V-League

Giang Lao
Giang Lao
26/07/2022 09:11 GMT+7

Tờ SMMSPORT trong bài viết mới nhất đánh giá: ‘HLV Kiatisuk đang rất hạnh phúc khi dẫn dắt CLB HAGL có chiến thắng thứ 4 liên tiếp, xếp thứ 3 V-League và đã trở lại là ứng viên vô địch V-League’.

Cũng theo tờ SMMSPORT, cho đến nay sau quyết định ra nước ngoài làm việc (ở Việt Nam), HLV Kiatisuk đã thể hiện năng lực tuyệt vời của mình khi giúp CLB HAGL thay đổi và lột xác ngoạn mục sau giai đoạn trầy trật đầu mùa, để nay trở lại cuộc đua vô địch V-League.

HLV Kiatisuk đang rất hạnh phúc ở HAGL, theo tờ SMMSPORT

Minh Trần

Tờ báo Thái Lan cũng cho biết: “HLV Kiatisuk trở lại làm việc ở HAGL từ cuối năm 2020 trong bản hợp đồng 2 năm, nhưng ở mùa giải 2021 đầu tiên đã không trọn vẹn vì ảnh hưởng bởi đại dịch. Mùa 2022 khởi đầu còn tệ hơn, khi đội bóng phố núi Pleiku này thi đấu sa sút và trải qua các vòng đấu đầu không biết mùi chiến thắng là gì. HAGL chỉ phần nào tìm lại mình ở giải AFC Champions League với trận thắng an ủi trước Sydney FC (1-0)”.

Trung vệ tân binh Hàn Quốc Ahn Sae-hee chơi tốt ra sao trong ngày ra mắt HAGL

Tờ SMMSPORT nhận định, sau 5 vòng gần đây khi V-League trở lại thi đấu, đội quân của HLV Kiatisuk đã có nhiều chuyển biến không ngờ. Họ thi đấu rất tự tin, các ngôi sao từng được xem là sa sút phong độ như Văn Toàn nay đã dần tìm lại cảm giác ghi bàn vốn có (đã ghi 3 bàn trong 2 trận gần đây), cũng như tiền vệ Lương Xuân Trường cũng ghi bàn sau thời gian dài tịt ngòi, hay các ngôi sao khoác áo tuyển Việt Nam như Văn Thanh, Hồng Duy, Minh Vương cùng Công Phượng đều đã chơi rất ổn định. Chỉ tiếc là ngôi sao xuất sắc Công Phượng hiện đang chấn thương có thể nghỉ 1 tháng mới trở lại.

Văn Toàn (giữa) đã ghi 3 bàn trong 2 trận gần đây cho HAGL

Minh Trần

Tờ SMMSPORT còn nhận định, ở trận thắng thứ 4 liên tiếp của HAGL trong vòng đấu gần nhất tại V-League trước CLB Thanh Hóa (2-0) cho thấy HLV Kiatisuk đã giúp các cầu thủ của mình hoàn toàn tìm lại sự tự tin vốn có. Đây là điểm mạnh nhất của đội bóng phố núi, và một khi họ đã bắt được đà tiến như mùa giải trước (liên tục đứng đầu bảng xếp hạng trước khi giải bị hủy vì ảnh hưởng đại dịch), HAGL rõ ràng đang trở lại là ứng viên vô địch sáng giá giải V-League năm nay.

Vì sao Tuấn Anh duy trì nền tảng thể lực tốt và thi đấu được gần hết trận

Hiện sau 4 trận thắng liên tiếp cùng 1 trận hòa kể từ đầu tháng 7, HAGL đã vươn lên hạng 3 giải V-League với 16 điểm, bằng với CLB SLNA và kém CLB Hà Nội đầu bảng 1 điểm, nhưng đấu nhiều hơn 1 trận.

Tuy vậy, tờ SMMSPORT dẫn lời HLV Kiatisuk cho rằng: “Còn quá sớm để nói về cuộc đua vô địch. Lượt đi mùa giải vẫn chưa kết thúc. Do đó, mọi thứ vẫn còn ở phía trước. HAGL vẫn cần cải thiện hơn nữa hiệu suất thi đấu và tập trung vào từng trận một để giành kết quả tốt nhất”.

Ở vòng đấu sắp tới, HLV Kiatisuk và CLB HAGL sẽ hành quân đến sân Thống Nhất gặp CLB Sài Gòn đang đứng ở cuối bảng V-League lúc 19 giờ 15 ngày 5.8 tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.